Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng cho 9 nhóm từ 1/7Chính phủ chính thức tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng từ 1/7, áp dụng cho 9 nhóm đối tượng.
3,4 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 8% từ 1/7Chính phủ chốt tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp cho 3,4 triệu người hưởng từ 1/7 tới đây.
Cán bộ không chuyên trách cấp xã hưởng chế độ được thi tuyển vào công chứcTrước thời điểm chấm dứt hoạt động của cán bộ không chuyên trách cấp xã, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tiếp nhận, thi tuyển vào công chức hoặc giải quyết chế độ, chính sách với những người này.
Bộ Công Thương đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức như thế nào?Bộ Công Thương đề xuất giảm từ 21 đơn vị hiện nay xuống còn 20 đơn vị và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, khu công nghiệp, khu kinh tế.
Danh y hái cây dại cứu bộ đội, viết trường ca về 750 vị thuốc quý nước Nam20 năm rong ruổi rừng thiêng nước độc tìm hơn 750 vị thuốc quý nước Nam đã giúp GS.TSKH Đỗ Tất Lợi đúc kết thành một công trình nghiên cứu đồ sộ, có ý nghĩa lớn trong nền dược học quốc tế.
"Lương thấp nên người tài bỏ nhà nước nhưng lương cao chưa hẳn đủ giữ chân"Theo chuyên gia hành chính công, lương thấp có thể khiến người tài rời đi, nhưng lương cao chưa chắc giữ được họ nếu môi trường làm việc không tạo điều kiện để họ phát huy năng lực.
Bảng lương mới của quân đội khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồngTừ ngày 1/7, lương cơ sở sẽ tăng lên mức 2,53 triệu đồng/tháng. Tính theo mức lương này, tiền lương của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp cũng được điều chỉnh.
Phó Thủ tướng: Làm rõ kết quả sắp xếp bộ máy, chính sách với cán bộ dôi dưĐể sơ kết 1 năm vận hành bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đánh giá hiệu quả các công việc như sắp xếp bộ máy và cán bộ, công chức.
Tiêu chí chọn cán bộ không chuyên trách cấp xãSau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai yêu cầu các địa phương ưu tiên lựa chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã có năng lực, trình độ chuyên môn và đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ.
Mỗi phòng cấp xã gánh việc của 7 sở, ngànhCác Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra bất cập khi khối lượng công việc của cán bộ cấp cơ sở rất lớn, mỗi phòng cấp xã làm việc của 7 sở, ngành khác nhau nhưng chế độ chưa tương xứng.
"Sắp xếp tổ dân phố gắn với việc bố trí cán bộ không chuyên trách"Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, hiện các địa phương đang rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, trên cơ sở đó sẽ có phương án bố trí phù hợp.
Thiếu người, việc tăng nhưng lương và phụ cấp vẫn như cũSau sáp nhập và tinh giản biên chế, công chức cấp xã tại Nghệ An phải kiêm nhiệm nhiều mảng, dẫn tới quá tải nhưng tiền lương và phụ cấp vẫn chưa có sự thay đổi tương ứng.