Vì sao cứ Tết là vé số ở miền Tây lại "cháy hàng"?

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Với mong muốn thử vận may năm mới hoặc lì xì cho người thân, bạn bè nên dịp Tết người mua vé số nhiều hơn ngày thường, đó cũng là lý do khiến thị trường vé số ở Cần Thơ "cháy hàng" vào dịp Tết.

Như mọi năm, vé số tiếp tục bán "đắt như tôm tươi" trong dịp Tết. Từ 23 tháng Chạp là thời điểm vé số "cháy hàng", thậm chí người bán lẫn người mua phải dặn trước hoặc là khách "mối" mới có số đẹp, số ưng ý. 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mặc dù là mùng 7 Tết nhưng sức tiêu thụ vé số ở TP Cần Thơ vẫn "nóng", hầu hết người bán đều tăng số lượng vé so với ngày thường nhưng vẫn không đủ cung. 

Vì sao cứ Tết là vé số ở miền Tây lại cháy hàng? - 1

Ông Châu bán vé số cho khách (Ảnh: Bảo Kỳ.

Ông Trương Văn Châu (63 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) cho biết, bắt đầu từ 23 tháng Chạp, mỗi ngày ông đều lấy 320-330 tờ vé số, bán dạo ở khu vực phường An Bình, Cái Răng... So với ngày thường, ông Châu lấy nhiều hơn 100 tờ, kiếm trên 300.000 đồng/ngày dịp Tết. 

"Khoảng 13h-14h là tôi bán hết rồi, mùng 1 Tết cỡ 10h là hết sạch vé. Vé số Tết đắt lắm, muốn lấy số đẹp bán cho khách cũng khó, đại lý ưu tiên mối lớn, người quen và phải dặn trước mới có hàng", ông Châu nói. 

Chủ một sạp vé số gần chợ An Bình (quận Ninh Kiều) cho hay, Tết Ất Tỵ với linh vật là con rắn nên người mua vé số ưu tiên tấm vé có cặp số 32-72 (tượng trưng cho con rắn) hoặc 52 (tượng trưng cho tiền), ngoài ra cặp số thần tài 39-79... cũng khá được săn lùng trong dịp Tết này. 

"Mỗi ngày, tôi lấy từ đại lý 7 cây vé số (150 tờ/cây), giao cho người bán vé số dạo 5 cây, còn 2 cây để ở sạp bán cho khách vãng lai. Mấy ngày qua, khoảng đầu giờ chiều là hết vé, sức tiêu thụ năm nay mạnh hơn năm ngoái", chủ sạp vé số nói. 

Vì sao cứ Tết là vé số ở miền Tây lại cháy hàng? - 2

Vé số đắt hàng giúp nhiều người có thu nhập trong những ngày đầu năm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, ở quận Cái Răng) chia sẻ, ngày thường anh cũng không mua nhiều vé số, chủ yếu muốn giúp đỡ người già, bệnh tật để họ có thu nhập trang trải, mỗi lần mua chỉ đôi ba tờ. Dịp Tết, anh thường mua nhiều hơn, nếu thấy số đẹp anh mua khoảng chục tờ để tặng người thân, bạn bè nhằm cầu vận may năm mới. 

"Ở miền Tây, người ta hay mua vé số tặng cho nhau. Một phần họ cũng muốn cầu may, một phần tặng anh em để nhận lộc với nhau, hy vọng dịp may sẽ tới", anh Hưng nói.

Ông Đặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết Cần Thơ cho biết, công ty phát hành 2 kỳ vé vào ngày 23 tháng Chạp và mùng 1 Tết, doanh thu 150 tỷ đồng tương đương 15 triệu vé. 

"Mức tiêu thụ năm nay tăng 100%, sức mua trong các ngày Tết rất cao. Đặc biệt, năm nay lượng vé số phát hành tăng nên đáp ứng nhu cầu thị trường", ông Tùng cho hay.