1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội

Uống rượu, bia nhiều, năng suất lao động thấp: Tại sao?

Theo ĐBQH Nguyễn Bắc Việt, cần xem xét tính chính xác của các đánh giá quốc tế về năng suất lao động thấp, tình trạng uống rượu bia nhiều ở nước ta.


Theo ĐBQH Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận), vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, và các tổ chức quốc tế có những đánh giá về nước ta với nhiều chỉ số cao, thấp để lại những băn khoăn và không vui được. Cái cao là tai nạn giao thông, uống rượu bia nhiều, còn cái thấp là năng suất lao động.

Về vấn đề năng suất lao động của nước ta thấp, ông Việt đề nghị với Chính phủ rằng, “động chạm đến lòng tự ái của dân tộc, chúng ta cần phải tính. Vì sao năng suất lao động thấp như vậy? Đánh giá có cơ sở không? Năng suất lao động thấp ở khu vực nào, lĩnh vực nào?”

Bởi theo ông Việt, ngay ở mảng nông nghiệp có những mảng rất sáng, khi mà tới 12 sản phẩm có năng suất cao của thế giới. Ngay như sản xuất lúa, ông Việt dẫn chứng, tại Ninh Thuận có mô hình làm 3 vụ đạt hơn 20 tấn/ha, trong khi trước đây chỉ mơ tới mức 5 tấn/ha.

Cho nên, ông Việt nhấn mạnh, cần phải có sự đánh giá rất căn cơ về nội dung này. Vì các nhà lý luật Mac-xit đã nói rồi, cái quyết định cuối cùng là năng suất, năng suất lao động quyết định tất cả.

Từ đó, ông Việt đề nghị nên có Đề án để sau đó Quốc hội ra Nghị quyết về vấn đề này. Đó là nâng cao năng suất lao động vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Theo ông Việt, “nên có chỉ tiêu về năng suất lao động trong hệ thống chỉ tiêu của chúng ta. Cần có tính toán để mỗi năm nâng năng suất lao động dần lên mức trung bình và mức cao của thế giới. Và từng năm phải có chỉ tiêu cụ thể.

Còn về những đánh giá của quốc tế đối với tình trạng uống rượu bia ở Việt Nam, ông Việt cũng đề nghị phải có đánh giá xem quốc tế đánh giá có đúng không. Nếu đúng, tại sao tỉnh nào cũng muốn có nhà máy bia, nhà máy sản xuất rượu. Vì hiện cử tri rất băn khoăn về tình hình cấp phép cho các nhà máy này.

Ông Việt đặt vấn đề nên nâng thẩm quyền cho chủ trương đầu tư các nhà máy này thuộc về Thủ tướng cho ý kiến, như đối với sản xuất thuốc lá điếu.
Theo Xuân Thân/VOV.VN