1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam:

Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà đến người có công tại Quảng Nam

Công Bính

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), ngày 23/7, bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương - đã đến thăm và trao quà các gia đình có công cách mạng tại Quảng Nam.

Cùng đi trao quà với bà Trương Thị Mai có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Thái Thị Lạo (SN 1920, trú khối phố Thuận Trà, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) và Bà mẹ VNAH Lê Thị Nhãn (SN 1916, trú khối phố 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Tại những nơi đến thăm, Trưởng ban Dân vận Trung Ương Trương Thị Mai, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc và Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những hy sinh, mất mát của các mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà đến người có công tại Quảng Nam - 1

Bà Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà đến gia đình có công cách mạng ở tỉnh Quảng Nam

Đồng thời ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và chúc các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của gia đình, là tấm gương sáng mẫu mực để các thế hệ con cháu noi theo.

Chiều cùng ngày, bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất quà gồm 1,7 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà đến 50 người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nguồn quỹ từ “Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Nam” hỗ trợ.

Phát biểu tại lễ trao quà, bà Trương Thị Mai chia sẻ: “Tôi rất vui mừng được gặp 50 người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ. Xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng tôi một lần nữa bày tỏ lòng khâm phục với lịch sự hào hùng của tỉnh Quảng Nam và đóng góp to lớn của Đảng, nhân dân tỉnh Quảng Nam trong sự nghiệp chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, góp phần cho độc lập thống nhất Tổ quốc…”.