1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM: Hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán vé số trong 15 ngày

(Dân trí) - Tại TPHCM, gần 30.000 hộ nghèo, cận nghèo cùng các khu cách ly sẽ được miễn tiền sử dụng nước từ tháng 4 - 6/2020. Đồng thời, khoảng 8000 người bán vé số được đề xuất hỗ trợ 50.000 đồng/ngày.

TPHCM: Hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán vé số trong 15 ngày - 1

Người nghèo tại TPHCM sẽ được miễn phí tiền sử dụng nước trong mùa dịch Covid-19.

Đây là chính sách của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đồng hành cùng UBND TPHCM nhằm đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động đang phải tạm nghỉ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Chính sách này không được áp dụng đối với các khu cách ly tập trung ở huyện Củ Chi, bởi khu vực này được cấp nước bởi Công ty cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn. 

TPHCM hiện có hơn 3.700 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,19% và khoảng hơn 22.000 hộ cận nghèo, chiếm 1,15% dân số. 

SAWACO cũng cam kết đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, ổn định cho người dân, đặc biệt trong mùa khô, hạn mặn và giai đoạn quyết liệt phòng chống  dịch Covid-19 tại thành phố. 

TPHCM: Hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán vé số trong 15 ngày - 2

Sở LĐ-TB&XH TPHCM đề nghị hỗ trợ 8.000 người bán vé số 50.000 đồng/người/ngày. 

Tại kỳ họp lần thứ 19 của HĐND TPHCM khóa IX mới đây, TPHCM đã quyết định chi 2.753 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó dự kiến chi 1.800 tỷ đồng hỗ trợ người mất thu nhập. Mức chi là 1 triệu đồng/người/tháng.

Hôm 1/4, Sở LĐ-TB&XH TPHCM cũng đề xuất hỗ trợ cho gần 8.000 người bán vé số với mức 50.000 đồng/ngày, thời gian hỗ trợ là 15 ngày, từ 1/4.

Tổng kinh phí dự kiến gần 6 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo thành phố và quận, huyện.

Xuân Hinh