1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tân Phó Chủ tịch

Lê Hoa

(Dân trí) - Ông Huỳnh Thanh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sáng 22/3, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 (khóa XII) đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Xuân bày tỏ vui mừng khi được tín nhiệm bầu vào cơ quan lãnh đạo, chuyên môn của tổ chức Công đoàn. Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn nhưng trách nhiệm nặng nề với ông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tân Phó Chủ tịch - 1

Ông Huỳnh Thanh Xuân được bầu là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Huỳnh Thanh Xuân sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, giữ vững lập trường, quan điểm chính trị của cán bộ công đoàn.

Ông sẽ phấn đấu cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn triển khai hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, sâu sát cơ sở, sẻ chia, thực hiện tốt chức năng vai trò của, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp Đại hội XIII của Đảng.

Trước những thời cơ và thách thức trong thời gian tới, ngoài sự nỗ lực của bản thân, ông Huỳnh Thanh Xuân mong muốn lãnh đạo Đảng nhà nước, các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đã được giao.

Ông Huỳnh Thanh Xuân cho biết đây là lần thứ hai về với tổ chức Công đoàn. Tổ chức công đoàn là mảnh đất lành, ông sẽ gắn bó trong thời gian tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tân Phó Chủ tịch - 2

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang mong các cán bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời tu dưỡng rèn luyện, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, lãnh đạo đơn vị càng lớn mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, sự tín nhiệm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng ông Huỳnh Thanh Xuân sẽ phát huy thành tích, kinh nghiệm đã kinh qua để tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cùng giữ vững những thành tích đạt được. Từ đó, phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của đoàn viên cả nước.

Cũng tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Xuân được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tân Phó Chủ tịch - 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng các cán bộ được bầu vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hội nghị đã bầu bổ sung 7 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu bổ sung 5 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

Trước đó, theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Huỳnh Thanh Xuân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Huỳnh Thanh Xuân sinh ngày 19/5/1966, quê ở xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Huỳnh Thanh Xuân từng giữ nhiều chức vụ như: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, Đại biểu HĐND tỉnh...