1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nữ đại biểu Quốc hội đắc cử Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Bà Thái Thu Xương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thông tin từ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tại Hội nghị lần thứ 10, ngày 12/1/2022, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã bầu bà Thái Thu Xương (Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang) giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Với kết quả này, thường trực đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam được kiện toàn, gồm Chủ tịch Nguyễn Đình Khang và 5 Phó Chủ tịch: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và Thái Thu Xương.

Nữ đại biểu Quốc hội đắc cử Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - 1

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (Ảnh: T.L).

Phát biểu tại Hội nghị, bà Thái Thu Xương nói lời cảm ơn với sự ủng hộ của các Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện cho người lao động trong cả nước tín nhiệm bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch tổ chức chính trị xã hội đặc biệt này.

Bà Thái Thu Xương cũng cam kết nỗ lực hết sức học hỏi, nghiên cứu và bám sát cơ sở để góp phần xây dựng, phát triển giai cấp công nhân, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Được biết, bà Thái Thu Xương sinh năm 1975, quê ở xã Đông Phước A (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Trước khi được bầu vào thường trực Đoàn chủ tịch TLĐLĐ VN, bà Thái Thu Xương từng giữ nhiều chức vụ, như: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang…

Công đoàn Việt Nam hiện có hơn 10,5 triệu đoàn viên. Trong năm 2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến tăng thêm 780.000 đoàn viên công đoàn, thành lập 1.814 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên, giới thiệu 116.882 đoàn viên công đoàn ưu tú để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng, thành lập 1.207 Ban nữ công quần chúng ở ngoài khu vực nhà nước…

Mục tiêu, tới năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam phấn đấu có 12 triệu đoàn viên và 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, đã đi vào hoạt động có tổ chức công đoàn.