1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tổ chức thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt dịp Tết Trung thu 2020

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Theo kế hoạch, Sở LĐ-TB&XH Cà Mau sẽ phối hợp tổ chức “Đêm hội trăng rằm”, thăm và tặng quà cho nhiều trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2020.

Sở LĐ-TB&XH Cà Mau vừa có kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020, trong đó tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa nghệ thuật cho trẻ em. Tặng quà cho các em có thành tích trong học tập và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp năm học mới.

Đồng thời, Sở cũng lên kế hoạch tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" và trao tặng quà cho các em tại các xã Nguyễn Phích (huyện U Minh), xã Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời), xã Tân Hải (huyện Phú Tân).

Tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng dân tộc thiểu số, ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo hoặc đang điều trị dài ngày tại bệnh viện trong thời gian từ ngày 13 - 15/8 âm lịch.

Tổ chức thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt dịp Tết Trung thu 2020 - 1

Cà Mau sẽ tổ chức nhiều hoạt động Tết Trung thu năm 2020 dành cho trẻ em. (Ảnh minh họa)

Trong đó, thăm và tặng quà ở các cơ sở Bảo trợ xã hội, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cà Mau, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật mồ côi nhân ái, trẻ em lưu cư phường Tân Xuyên, với khoảng 521 em, gồm quà trị giá 100.000 đồng và tiền mặt 100.000 đồng/em.

Dự kiến, Sở sẽ trao quà cho 251 em đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, với mức quà là 100.000 đồng/em; 452 trẻ em tại các xã nghèo vùng bãi ngang ven biển, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức tiền mặt 300.000 đồng/em.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Tết Trung thu 2020 của Cà Mau là 290 triệu đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, việc tổ chức Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện.

Nhiều hoạt động hướng tới trẻ em Bạc Liêu

Tại tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh này giao cho Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương có phương án tổ chức Tết Trung thu năm 2020 cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bảo đảm an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em đang nằm viện, mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, các cơ sở bảo trợ công lập, ngoài công lập, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, ở các câu lạc bộ vì trẻ em, câu lạc bộ đồng đẳng, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa,...

Thời gian tổ chức từ ngày 28/9 đến 1/10 (nhằm ngày 12 đến 15/8 âm lịch).

Tổ chức thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt dịp Tết Trung thu 2020 - 2

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc buôn bán các sản phẩm đồ chơi không phù hợp với trẻ em. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch Bạc Liêu cũng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường truyền thông về công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em, cũng như phê phán, lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em.

Yêu cầu các ngành chức năng chuyên môn thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm Tết Trung thu dành cho trẻ em; ngăn chặn, xử lý kịp thời việc kinh doanh, vận chuyển các sản phầm đồ chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.