Thái Bình: Người lao động dễ dàng tiếp cận chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Trường Thịnh

(Dân trí) - Công tác giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình thực hiện nhanh chóng, đơn giản để người lao động tiếp cận dễ dàng các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp.

Làm việc tại một doanh nghiệp sản xuất gạch men ở tỉnh Quảng Ninh nhưng gần đây do doanh nghiệp không có đơn hàng, công việc bấp bênh nên anh Nguyễn Văn Mạnh nghỉ việc về quê để mong tìm kiếm được công việc phù hợp. Trong thời gian chưa tìm được việc làm, anh đến Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

“Bản thân vốn là lao động trụ cột trong gia đình, nay không có việc làm, không có thu nhập nên tôi rất lo lắng và sốt ruột. Cũng may nhờ đủ điều kiện hưởng BHTN nên giúp tôi có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Tôi hy vọng qua sàn giao dịch việc làm sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân, nhanh chóng có việc làm để chăm lo cho gia đình”, anh Mạnh chia sẻ.

Thái Bình: Người lao động dễ dàng tiếp cận chính sách bảo hiểm thất nghiệp - 1

Người lao động được tư vấn việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình (Ảnh: Diệu Ngọc).

Cũng như anh Mạnh, chị Nguyễn Thị Lan cũng đến làm thủ tục hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình. Chị Lan cho biết, chị làm công nhân tại một công ty may ở địa phương. Tuy nhiên, do mức thu nhập không được như mong muốn nên chị muốn tìm một công việc mới có thu nhập cao hơn.

“Trước mắt, tôi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp để có tiền chi trả các chi phí sinh hoạt trong lúc tìm việc làm mới. Hiện tôi đã được cán bộ trung tâm tư vấn một số vị trí việc làm và sẽ gặp doanh nghiệp để tham gia phỏng vấn xin việc trong thời gian tới”, chị Lan cho biết.

Mỗi ngày, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình có 40-50 lao động đến làm thủ tục hưởng BHTN. Công tác giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm thực hiện nhanh chóng, đơn giản để người lao động tiếp cận dễ dàng hơn các quyền lợi BHTN.

Ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình cho biết, trung bình mỗi năm, trung tâm tiếp nhận và giải quyết khoảng 10.000 đến 12.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

“Cùng với việc tạo điều kiện tốt nhất để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi tập trung đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khi người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp phải tìm hiểu thông tin về trình độ đào tạo, về chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động để từ đó phân loại và có những chính sách tư vấn phù hợp.

Cán bộ tư vấn phải tìm hiểu kỹ về nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động, tư vấn các quyền lợi mà họ được hưởng như: hỗ trợ học nghề miễn phí theo quy định, giới thiệu việc làm trong nước và nước ngoài miễn phí. Ngoài ra, tư vấn thêm về các chương trình du học, xuất khẩu lao động để từ đó giúp người lao động được tiếp cận thông tin tuyển dụng và nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp”, ông Côn cho hay.

Không chỉ dừng lại ở việc chi trả trợ cấp, trung tâm còn chủ động số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ. Giờ đây, người lao động có thể nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia mà không cần phải chen chúc, xếp hàng. Tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 55-75%, giảm thiểu áp lực hành chính và thời gian đi lại cho người lao động.

“Khó khăn lớn nhất mà trung tâm gặp phải là việc thu hồi trợ cấp khi người lao động vi phạm quy định. Mặt khác, không ít trường hợp bị mất quyền hưởng vì doanh nghiệp phá sản, nợ đọng bảo hiểm xã hội nhưng chưa có quy định pháp luật rõ ràng để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong tình huống này. Người lao động là người gánh chịu thiệt thòi chỉ vì doanh nghiệp chậm đóng hay nợ bảo hiểm nên rất cần những quy định mở để họ vẫn được xem xét hỗ trợ trong những tình huống như thế”, ông Côn nói.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình cho biết thêm, thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh và xây dựng mô hình thực hiện gắn kết với công tác thông tin thị trường lao động trên hệ thống sàn giao dịch việc làm để bảo đảm mục tiêu đưa người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động sau khi thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Diệu Ngọc