1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tặng trống đồng cho di tích Thành cổ Quảng Trị

Đăng Đức

(Dân trí) - Trống đồng được Hội di sản văn hoá và cổ vật tỉnh Thanh Hóa dâng tặng di tích Thành cổ Quảng Trị, nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Sáng 25/7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), tại di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội di sản văn hoá và cổ vật Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hoá) làm lễ dâng tặng trống đồng cho di tích Thành cổ Quảng Trị.

Tặng trống đồng cho di tích Thành cổ Quảng Trị - 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Hội cổ vật dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Duy Hùng

Chiếc trống đồng đúc thủ công truyền thống, mô phỏng hoa văn, hình dáng trống đồng Ngọc Lũ với đường kính mặt trống 81cm tượng trưng cho 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Tặng trống đồng cho di tích Thành cổ Quảng Trị - 2

Chiếc trống đồng dâng lên tri ân các anh hùng, liệt sĩ được phủ vải đỏ.

Trống cao 64cm, bằng đồng đỏ nguyên chất. Trên thân trống được khắc họa bốn hình ảnh biểu tượng bốn thời khắc lịch sử của dân tộc là Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.

Thân trống còn có lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm ở trận Điện Biên Phủ, xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 và hình ảnh Nụ cười thách thức đạn bom ở Thành cổ Quảng Trị.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho rằng, chiếc trống đồng dâng lên các anh hùng, liệt sĩ là “hiện vật vô giá”.

Tặng trống đồng cho di tích Thành cổ Quảng Trị - 3
Tặng trống đồng cho di tích Thành cổ Quảng Trị - 4

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức tiếp nhận trống đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Trị có trách nhiệm gìn giữ, chọn vị trí trang trọng ở nhà trưng bày tại Thành cổ Quảng Trị để đặt trống, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Đây là hoạt động ý nghĩa mà Hội di sản và cổ vật Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Trung tâm quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phối hợp thực hiện với kinh phí từ nguồn xã hội hóa, nhằm tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị.