Tạm dừng việc hướng dẫn lao động sang làm việc tại Đài Loan

(Dân trí) - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn đề nghị Cục quản lý lao động Ngoài nước tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp gửi tới phía Đài Loan để xin cấp phép cho lao động sang làm khán hộ công và thuyền viên tàu cá gần bờ.

Tạm dừng việc hướng dẫn lao động sang làm việc tại Đài Loan

Trước đó, ngày 9/6, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành công văn số 2176 nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp XKLĐ triển khai việc đưa lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc.

Đây là động thái của Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam tiếp theo việc Đài Loan (Trung Quốc) chấp nhận thí điểm tiếp nhận lại lao động Việt Nam sang làm việc khán hộ công và thuyền viên tàu cá gần bờ từ ngày 1/7.

Tuy nhiên, tới thời điểm này, hai bên chưa thống nhất được kế hoạch triển khai cụ thể. Vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo cho các doanh nghiệp về việc tạm dừng thực hiện Công văn số 2176 nêu trên cho tới khi Bộ có văn bản hướng dẫn mới.

Được biết, cách đây 10 năm, việc đưa lao động VN sang làm việc tại Đài Loan theo loại hình khán hộ công và thuyền viên tàu cá gần bờ bị tạm dừng do tình trạng bỏ trốn của lao động nhiều.

Thị trường lao động Đài Loan thu hút lao động VN bởi mức lương tương đối phù hợp, khoảng cánh địa lý không xa so với VN và hệ thống pháp luật về lao động khá ổn định.

Hoàng Mạnh