Sơn La: Đời sống người dân tộc thiểu số ngày càng "thay da đổi thịt"

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao, nhà ở khang trang, giáo dục và y tế được chú trọng.

Xác định nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giữ vai trò quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là nâng cao đời sống cho người dân, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện.

Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn ngân sách Trung ương giao cho tỉnh Sơn La để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) là hơn 4.320 tỷ đồng.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có tác động tích cực đến đối tượng là người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù…

Sơn La: Đời sống người dân tộc thiểu số ngày càng thay da đổi thịt - 1

Người dân xã Bình Thuận được hỗ trợ phân bón, kỹ thuật trồng, phát triển thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tính đến tháng 3/2025, nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đã hỗ trợ đất ở, xây dựng và cải tạo nhà cho 640 hộ dân; xây dựng 85 công trình cấp nước tập trung phục vụ hơn 8.200 hộ; xây dựng và cải tạo hơn 160 công trình giao thông nông thôn; 190 nhà sinh hoạt cộng đồng...

Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ xây dựng trên 50 công trình hạ tầng các loại; duy tu bảo dưỡng gần 90 công trình. Kết nối việc làm và chuyển đổi ngành nghề cho hơn 70.600 lao động; hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 7.800 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ ở vùng khó khăn.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2024 giảm còn khoảng 19,23%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch ước đạt 42%; tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa ước đạt 98,53%; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện an toàn ước đạt 96,9%; 100% người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ổn định, với nhiều chuyển biến tích cực trong mọi mặt từ nhà ở, hạ tầng, y tế, đến giáo dục và an ninh trật tự. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy bà con hăng hái thi đua lao động, sản xuất.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong 6 tháng đầu năm là sự triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh Sơn La đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho trên 3.000 hộ gia đình, trong đó có trên 2.600 hộ được xây mới và trên 400 hộ được sửa chữa. Đặc biệt, tỷ lệ triển khai thực hiện hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đã đạt 100% theo kế hoạch đề ra, mang lại mái ấm kiên cố cho hàng ngàn gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, chấm dứt tình trạng sống trong những căn nhà dột nát, tạm bợ.

Cùng với nhà ở, hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được đầu tư xây dựng và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc cũng được chú trọng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng. Chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang từng bước nâng lên, quy mô trường, lớp học ngày càng mở rộng, đảm bảo quyền được học tập của con em đồng bào.

Trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, nhiều chuyển biến tích cực đã được ghi nhận. Đặc biệt, 100% người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn và người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn đã được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Điều này giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế cần thiết.

Tình hình an ninh, trật tự xã hội vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Những kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, đầu tư và định hướng đúng đắn của tỉnh Sơn La trong phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bền vững hơn cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đức Kiên