1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sóc Trăng cần đẩy mạnh việc xây dựng sinh kế cho hộ nghèo

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cùng đoàn công tác của Bộ vừa có cuộc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ở tỉnh Sóc Trăng.

Báo cáo tại buổi làm việc, chiều 20/8, đại diện UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong 5 năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện phù hợp với kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo đó, hằng năm đều giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%. Tỉnh cũng xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, sinh kế hiệu quả, tăng thu nhập cải thiện đời sống của người dân. Từ đó, bà con từng bước tiếp cận được các dịch vụ xã hội.

Tính đến cuối năm 2019, số hộ nghèo của tỉnh còn 15.890 hộ, chiếm tỷ lệ trên 4,9%; trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khmer là 7.694 hộ.

Riêng kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh đã có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới và 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu của Trung ương giao.

Sóc Trăng cần đẩy mạnh việc xây dựng sinh kế cho hộ nghèo - 1

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng chiều ngày 20/8.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đã đánh giá cao kết quả do tỉnh Sóc Trăng triển khai trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả chương trình, trong thời gian tới, Sóc Trăng cần tiếp tục xây dựng nhiều mô hình hay, sinh kế hiệu quả trong phát triển kinh tế, tạo điều kiện, cơ hội, hướng dẫn người dân nghèo về kỹ thuật sản xuất.

Đây là những giải pháp nhằm giúp bà con tiếp cận khoa học công nghệ cao, giảm chi phí, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn gắn trách nhiệm trong sử dụng, để hướng tới giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đối với chương trình nông thôn mới, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đều nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư, duy trì, nâng chất các tiêu chí, phấn đấu trở thành nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư.

“Chúng ta cần phân loại nguyên nhân nghèo. Nghèo do bà con nhận thức hay do thiếu đất sản xuất? hay do sinh kế? Đặc biệt về vấn đề sinh kế, chúng ta cần hỗ trợ cách sản xuất, tạo việc làm, dạy nghề. Người dân  không biết làm thì chúng ta cần chủ động dạy cho họ biết phương thức sản xuất”, Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh.