Sổ bảo hiểm xã hội thiếu tờ rời có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Sổ bảo hiểm xã hội của bà Lệ bị thiếu tờ rời. Bà đang làm lại sổ nhưng sợ bị quá thời gian làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần tờ rời không?

Sổ bảo hiểm xã hội thiếu tờ rời có được hưởng trợ cấp thất nghiệp? - 1

Bảo hiểm thất nghiệp bảo vệ người lao động nếu chẳng may mất việc (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Phản ánh đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bà Lã Tú Lệ cho biết: “Tôi kiểm tra trên VssID thì đầy đủ năm và tháng tham gia bảo hiểm xã hội nhưng hiện tại tờ rời của tôi bị thiếu mất một giai đoạn tham gia từ 2017-2019. Tôi được đề nghị cấp lại sổ nhưng thời gian chờ đợi lâu, có thể sẽ qua giai đoạn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Do đó, bà Lệ thắc mắc là mình có thể làm được thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tờ rời thiếu thông tin như trên không. Vì dù thiếu tờ rời nhưng thực tế thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bà được ghi nhận đầy đủ trên ứng dụng VssID (sổ bảo hiểm xã hội số).

Sổ bảo hiểm xã hội thiếu tờ rời có được hưởng trợ cấp thất nghiệp? - 2

Một trong những thành phần hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là sổ bảo hiểm xã hội, bao gồm tờ bìa và tờ rời (Ảnh: Xuân Trường).

Trả lời bà Lệ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định rõ tại Điều 16 nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp); được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP.

Theo đó, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm 3 thành phần:

Thứ nhất là giấy Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai là bản chính hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng việc làm.

Thứ ba là sổ bảo hiểm xã hội (bao gồm tờ bìa và tờ rời).

Do đó, bà Lệ phải tuân thủ đúng quy định, có đầy đủ thành phần hồ sơ khi đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bà Lệ liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ tại địa phương để được hỗ trợ giải đáp cụ thể.