1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Rơi từ mỏ đá cao 50m, một lao động tử vong

Tiến Thành

(Dân trí) - Trong lúc đang làm việc ở độ cao 50m tại mỏ đá, do trời nồm ẩm, lèn đá trơn trượt, một lao động tại Quảng Bình đã trượt chân rơi xuống đất tử vong.

Chiều 24/2, thông tin từ xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, một lao động tại địa phương này không may gặp tai nạn lao động dẫn đến tử vong. Nạn nhân là anh N.V.H. (SN 1972, trú tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh).

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, trong lúc trèo lên mỏ đá, tại địa bàn xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy để chuẩn bị cho hoạt động khai thác đá, do trời nồm ẩm, lèn đá trơn, anh H. đã bị trượt chân và rơi từ độ cao hơn 50m xuống bãi đá dưới chân núi, tử vong tại chỗ.

Rơi từ mỏ đá cao 50m, một lao động tử vong - 1

Mỏ đá nơi xảy ra sự việc (Ảnh: B.T).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời vào cuộc để thực hiện các bước điều tra theo quy định của pháp luật. Thi thể nạn nhân cũng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Được biết, mỏ đá nơi xảy ra sự việc là của Nhà máy Xi măng Vạn Ninh (thuộc Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân).