1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam kết nối được hàng ngàn việc làm sau dịch Covid-19

Công Bính

(Dân trí) - Trong tháng 10 và 11/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đã kết nối được hàng ngàn việc làm cho người lao động với các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Võ Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam (Sở LĐ-TB&XHXH Quảng Nam), cho biết, sau thời điểm kết thúc đợt dịch bệnh Covid-19 thứ 2, từ tháng 10-11/2020, mặc dù tình hình bão lũ trên địa bàn diễn biến phức tạp nhưng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức được 2 phiên giao dịch việc làm cho người lao động.

Quảng Nam kết nối được hàng ngàn việc làm sau dịch Covid-19 - 1

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam tìm hiểu, đăng kí tuyển dụng

Trong 2 phiên giao dịch này, 22 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với hơn 8.560 chỗ làm trống. Các phiên giao dịch thu hút được hơn 200 lao động đến tìm hiểu thông tin và đăng ký tại sàn; có 92 lượt người được giới thiệu đến các doanh nghiệp phỏng vấn và 6 lượt người xuất khẩu lao động.

Trong tháng qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Giang tổ chức 1 phiên giao dịch việc làm tại huyện. Có 9 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, với nhu cầu tuyển dụng khoảng 5.000 chỗ làm trống.

Số người đến tìm hiểu thông tin và đăng kí tại sàn là 200 người (có 50 nữ). Số người đăng ký tìm việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động là 111 lượt người (có 45 nữ).

Theo ông Võ Văn Dũng, trong 11 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã tổ chức 11 phiên giao dịch việc làm, mỗi phiên có khoảng 35 doanh nghiệp có nhu cầu đăng kí tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng bình quân khoảng 2.054 chỗ làm trống mỗi phiên. Số người đến tìm hiểu thông tin và đăng kí tại sàn là 502 lượt người, trong đó có 289 nữ.

Số người đăng ký tìm việc làm, liên kết học nghề, xuất khẩu lao động 264 lượt người (137 nữ), gồm tìm việc làm 250 người (135 nữ); trong đó đăng kí tại sàn chờ việc 75 người (35 nữ), giới thiệu đến doanh nghiệp phỏng vấn 175 người (100 nữ); đăng ký liên kết học nghề 6 người; xuất khẩu lao động 8 lượt người, có 2 nữ.