1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam: Cán bộ đến tận cơ sở làm thủ tục cho lao động thất nghiệp

Công Bính

(Dân trí) - Để tạo thuận lợi cho lao động hoàn thiện các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, lãnh đạo TTDVVL tỉnh Quảng Nam đã đến tận các cơ sở hỗ trợ cho người lao động.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam (Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam) - cho biết, cuối tháng 11 vừa qua, đơn vị đã trực tiếp xuống tận cơ sở 1 khu nghỉ dưỡng ở TP Hội An để làm thủ tục cho 82 lao động của khu nghỉ dưỡng này hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quảng Nam: Cán bộ đến tận cơ sở làm thủ tục cho lao động thất nghiệp - 1

Người lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam để tìm hiểu thông tin việc làm

Theo ông Dũng, do dịch Covid-19 làm cho khu nghỉ dưỡng này rất khó khăn nên chủ đầu tư cho cán bộ, người lao động nghỉ việc. Với số lượng người lao động có nhu cầu giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp quá lớn, không thể đến các điểm tập trung theo quy định được nên Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam cử cán bộ xuống tận cơ sở để giải quyết.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xuống hơn 10 cơ sở trên địa bàn để hỗ trợ hồ sơ giải quyết cho người lao động ngưng việc, nghỉ việc hoặc hưởng trợ cấp thất nghiệp với hơn 3.000 lượt người.

Quảng Nam: Cán bộ đến tận cơ sở làm thủ tục cho lao động thất nghiệp - 2

Chi trả hỗ trợ đến người dân, người lao động bị thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

"Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát rất khó khăn, nhiều lao động không thể đến các Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh để làm thủ tục được. chúng tôi phải cử cán bộ đến tận cơ sở, tạo điều kiện tối đa cho người lao động được hưởng chế độ thất nghiệp theo quy định", ông Võ Văn Dũng chia sẻ.

Ngoài hướng dẫn lao động hoàn thiện thủ tục nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông Dũng cho biết đơn vị còn giới thiệu việc làm mới đến các lao động này, coi như một công đôi việc.

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam là cơ quan tiếp nhận ban đầu hồ sơ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và là đơn vị tham mưu để giải quyết việc chi trả tiền hỗ trợ trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Võ Văn Dũng, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 21.000 hồ sơ của người lao động để hưởng trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với số tiền chi trên 281 tỉ đồng.

"Đây là số tiền chi theo hồ sơ của người lao động được phê duyệt. Dự kiến số hồ sơ trợ cấp thất nghiệp của tỉnh hơn 22.000, nhưng đến nay đã giải quyết được hơn 21.000 hồ sơ, còn lại từ nay đến hết năm sẽ tiếp tục giải quyết", ông Dũng nói.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, TT DVVL Quảng Nam đã đến hơn 10 cơ sở để hỗ trợ làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho trên 3.000 người lao động.