1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhà vườn "hốt bạc" nhờ bán hoa tươi những ngày cận Tết

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Hơn hai tuần trước Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều chủ vườn bắt đầu mùa "hốt bạc" từ việc bán hoa phục vụ khách hàng ngay tại vườn.

Cánh đồng hoa ở khối 4, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành là một trong những điểm đầu mối cung cấp hoa tươi lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các năm trước, người trồng thường chờ đến sát Tết mới cắt hoa mang bán, còn năm nay, khách hàng chủ động tìm đến vườn mua hoa từ sớm.

Năm nay, giá bán khá ổn định nên người trồng hoa rất phấn khởi.

Nhà vườn hốt bạc nhờ bán hoa tươi những ngày cận Tết - 1

Những vườn hoa cúc rực rỡ được xuất bán trước Tết.

Hai tuần nay, vườn hoa cúc 4ha của anh Phan Sỹ Cường (42 tuổi, trú tại khối 2, thị trấn Yên Thành) tấp nập khách mua. Cách đây 5 năm, anh Cường thuê 4ha đất trồng lúa ở khối 4, chuyển sang trồng hoa.

Anh Cường cho biết, hiện nay, trung bình mỗi ngày anh bán được 50 triệu đồng. Dịp này, cả gia đình dường như không có thời gian để nghỉ ngơi vì ban ngày bận bán hàng, tối lại tiếp tục chăm sóc vườn hoa.

Nhà vườn hốt bạc nhờ bán hoa tươi những ngày cận Tết - 2

Hàng nghìn bông cúc vàng được khách mua sỉ ngay tại vườn.

"Gia đình tôi trồng hoa quanh năm chứ không trồng theo thời vụ nhưng khách hàng đông nhất là dịp cận Tết. Việc trồng hoa không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi nhiều công đoạn như làm đất, nhân giống, chăm sóc… Mỗi năm, trừ chi phí, nhà vườn sẽ thu về 250 triệu đồng", anh Cường cho biết thêm.

Đang tất bật chăm sóc vườn hoa của mình, chị Trần Lan (45 tuổi, trú tại khối 2, thị trấn Yên Thành) cho biết, dù thời tiết năm nay không thuận lợi nhưng gia đình chị áp dụng kỹ thuật trồng và chăm bón hợp lý nên 2ha hoa cúc đã và đang phát triển tốt.

"Hiện nay, tôi bắt đầu bán hoa cho các thương lái ngay tại vườn. Mỗi ngày cũng thu về khoảng 30 triệu đồng. Mỗi vụ, trừ tiền chi phí, nhân công... chúng tôi có hơn 100 triệu đồng "bỏ túi", chị Lan chia sẻ thêm.

Nhà vườn hốt bạc nhờ bán hoa tươi những ngày cận Tết - 3

Anh Phan Sỹ Cường cho biết, hiện trung bình mỗi ngày vườn nhà anh thu được 50 triệu đồng tiền bán cúc.

Chị Trần Thị Hoa (trú ở xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An) nhận định, hoa tươi năm nay rất ăn khách nên tranh thủ thời gian này chị mua sỉ về bán kiếm lời. Hoa cúc vàng, cúc trắng mua tại vườn có giá 2.000-3.000 đồng, bán ra được 5.000 đồng.

Không chỉ các thương lái mà nhiều cửa hàng hoa tươi trên địa bàn huyện Yên Thành và Diễn Châu cũng trực tiếp đến các vườn hoa để mua với giá rẻ nhất.

"Cửa hàng của tôi bán quanh năm. Nếu đặt hoa ở Đà Lạt và các tỉnh phía Nam về, giá sẽ cao hơn nên tôi chọn mua tại các vườn hoa trong huyện. Hoa mua tại vườn vừa tươi, vừa rẻ nên sẽ thu được lợi nhuận cao hơn", chị Phan Thị Thơ - chủ cửa hàng hoa tươi ở thị trấn Yên Thành chia sẻ.

Nhà vườn hốt bạc nhờ bán hoa tươi những ngày cận Tết - 4

Chỉ cần 2.000-3.000 đồng/bông, khách hàng sẽ tự chọn cho mình được những cành cúc ưng ý.

Cúc được các chủ vườn tại khối 4, thị trấn Yên Thành chọn trồng phổ biến nhất bởi đặc tính dễ chăm sóc, hoa được nhiều khách hàng ưa chuộng. Bên cạnh đó, hoa ly, hoa đồng tiền... cũng được trồng để tăng sự đa dạng và có thêm nguồn thu nhập.

Nhà vườn hốt bạc nhờ bán hoa tươi những ngày cận Tết - 5

Điểm khác biệt năm nay, người trồng hoa không cần đổ hàng cho các thương lái hay phải trực tiếp mang hoa đi bán.

Ông Phan Văn Long - Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành cho biết, vụ hoa Tết năm nay, số diện tích trồng hoa trên địa bàn tăng hơn. Việc trồng hoa mang lại thu nhập ổn định và cao hơn so với trồng lúa. Nhiều gia đình hiện có kinh tế khá giả với mức thu nhập khoảng 100-300 triệu đồng/năm, tùy thuộc vào diện tích trồng.

Nhà vườn hốt bạc nhờ bán hoa tươi những ngày cận Tết - 6

Bên cạnh hoa cúc thì hoa ly, hoa đồng tiền... cũng được nhiều chủ vườn trồng để đa dạng nguồn thu.