1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thời tiết không ủng hộ, chưa Tết người trồng hoa đã thấy lỗ

Tiến Thành

(Dân trí) - Thời tiết thất thường, mưa nhiều khiến nhiều diện tích hoa tại Quảng Bình bị hư hỏng. Trong khi đó, giá phân bón, cây giống "leo thang", người trồng hoa chưa đến Tết đã thấy lỗ.

Toàn tỉnh Quảng Bình có 3 vựa hoa lớn ở huyện Bố Trạch, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn với diện tích trên 130ha. Vụ hoa Tết luôn quan trọng nhất và mang lại nguồn thu nhập cao những ngày cuối năm cho người trồng hoa.

Năm nay, người dân nhiều địa phương ở Quảng Bình trồng các loại hoa cúc, hoa ly, lay ơn và một số loại hoa khác để phục vụ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên với nghề trồng hoa, bên cạnh kỹ thuật, kinh nghiệm yếu tố quan trọng vẫn là thời tiết.

Thời tiết không ủng hộ, chưa Tết người trồng hoa đã thấy lỗ - 1

Toàn tỉnh Quảng Bình đang có 3 vựa hoa lớn ở huyện Bố Trạch, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn với diện tích trên 130ha.

Vụ hoa Tết năm nay, người dân các làng hoa tại Quảng Bình gặp nhiều khó khăn. Thời tiết thất thường, ngay từ đầu vụ đã có mưa kéo dài, khiến vườn hoa thiệt hại nặng. Bên cạnh đó, sâu bệnh trên cây hoa cũng xảy ra nhiều hơn so với những năm trước đây.

Tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, vựa hoa lớn nhất tỉnh Quảng Bình, nhiều diện tích hoa bị hư hỏng, cây không ra hoa trong thời điểm Xuân Quý Mão 2023 cận kề.

Thời tiết không ủng hộ, chưa Tết người trồng hoa đã thấy lỗ - 2

Vụ hoa Tết năm nay, người dân Quảng Bình gặp nhiều khó khăn vì thời tiết thất thường, giá hoa giống, phân bón tăng cao.

Điển hình, vườn hoa của anh Phan Thanh Hiếu (41 tuổi, trú tại thôn 10, xã Lý Trạch), dù chủ vườn đã có kinh nghiệm 15 năm trồng hoa nhưng thời tiết không ủng hộ khiến nhiều diện tích hoa của gia đình hư hỏng, khó đạt năng suất.

"Mưa nhiều quá nên vườn hoa của tôi bị ngập nước, cây thối rễ, hư hỏng, diện tích còn lại cũng chậm phát triển. Hôm trước trời lại nắng to, tôi phải ngừng thúc hoa, nào ngờ đợt mưa rét lại ập tới. Thời tiết thất thường, rất khó căn thời gian xử lý cho hoa nở, cây lại không đẹp như mọi năm. Với diện tích hoa còn lại, dù có bán được giá tôi vẫn phải chịu lỗ khoảng 60 triệu", anh Hiếu chia sẻ.

Thời tiết không ủng hộ, chưa Tết người trồng hoa đã thấy lỗ - 3

Nhiều cây hoa bị sâu bệnh, ảnh hưởng đến năng suất.

Theo một số hộ dân trồng hoa, bên cạnh thời tiết thất thường khiến người dân phải đầu tư nhiều công sức thì vật giá "leo thang" cũng làm vụ hoa Tết năm nay bấp bênh, khó có lãi. Được biết, giá phân bón những năm gần đây tăng cao, so với năm ngoái đã cao hơn 30%, còn so với những năm trước dịch, chênh lệch đến 80%.

Theo ông Lê Đình San - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lý Trạch, toàn xã hiện có gần 600 hộ dân làm nghề trồng hoa phục vụ các dịp lễ quanh năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Vụ hoa năm nay đối với người dân Lý Trạch nói riêng và nhiều vùng trồng hoa khác tại Quảng Bình nói chung không thuận lợi.

Thời tiết không ủng hộ, chưa Tết người trồng hoa đã thấy lỗ - 4

Mưa nhiều khiến các vườn hoa bị ngập úng, ảnh hưởng đến mùa vụ Tết.

Chính quyền xã Lý Trạch đang tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cùng người dân để khắc phục những khó khăn, kịp thời triển khai các biện pháp chăm sóc.

"Người nông dân gặp nhiều khó khăn về giá cả cũng như thời tiết thất thường. Xã cũng đã động viên, hỗ trợ cho bà con tìm hướng khắc phục, nhanh chóng vực dậy sau những năm ảnh hưởng dịch Covid-19", ông San nói.

Thời tiết không ủng hộ, chưa Tết người trồng hoa đã thấy lỗ - 5

Vì thời tiết không ủng hộ, nhiều diện tích hoa đã hư hỏng, khó đạt năng suất dự kiến.

Cũng như xã Lý Trạch, tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, người dân trồng hoa quanh năm, chủ yếu là hoa cúc để phục vụ ngày rằm, ngày tuần, dịp Tết được người dân mong đợi nhưng không khí tại các làng hoa năm nay ảm đạm hơn.

Gia đình anh Nguyễn Tấn Sơn (SN 1977, trú tại thôn An Định, xã Hồng Thủy) có khoảng 3 sào hoa cúc để phục vụ Tết nhưng do mưa nhiều nên hơn một nửa đã bị ngập úng, hư hỏng, phần còn lại vì nắng mưa thất thường, cây hoa phát triển không đồng đều, khó đạt năng suất như kỳ vọng.

Thời tiết không ủng hộ, chưa Tết người trồng hoa đã thấy lỗ - 6

Để nâng cao giá trị hoa, nhiều người đã đánh, chuyển cây từ vườn lên chậu để bán được giá hơn.

"Làng chúng tôi chủ yếu trồng hoa cúc. Đây là loài hoa khá dễ trồng nhưng nếu bị ngập úng thì hỏng hết. Năm nay thấy thương lái đặt hoa khá nhiều, nhưng có bán được thì cũng chỉ hòa vốn, chẳng mong lời lãi bao nhiêu", anh Sơn cho biết.

Tết cận kề, để có thể vớt vát phần nào những diện tích hoa hư hỏng, phát triển chậm, người dân trồng hoa đã đầu tư công sức, ngày đêm chăm sóc, tăng cường phân bón và thuốc kích thích để tăng năng suất.

Thời tiết không ủng hộ, chưa Tết người trồng hoa đã thấy lỗ - 7

Tết cận kề, người trồng hoa đang ngày đêm nỗ lực, chăm bón để nâng cao năng suất, bù lại phần nào những thiệt hại do thời tiết gây ra.

Theo tìm hiểu, năm nay, giá hoa dự báo sẽ tăng cao hơn so với mọi năm. Với giá bán như hiện tại, dự kiến cho thu nhập từ 100-120 triệu đồng/ha. Bởi vậy, người trồng hoa tại Quảng Bình đang hy vọng vào giá bán để bù lại phần nào những thiệt hại về năng suất do thời tiết gây ra.