1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa:

Người lao động "tố" Công ty xe buýt “ăn quỵt” tiền

(Dân trí) - Sau khi đã đặt cọc tiền cho Cty, anh Thiết nhận thấy công việc không phù hợp, không được đào tạo nên xin nghỉ việc và yêu cầu Cty trả lại số tiền. Nhưng đến nay đã hơn 3 tháng mà anh Thiết vẫn chưa nhận lại được số tiền đã nộp.

Theo đơn phản ánh của anh Lê Duy Thiết (SN 1982), trú tại xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), ngày 07/7/2009, anh Thiết nộp hồ sơ xin vào làm nhân viên bán vé xe buýt tại Cty TNHH TM DL & Quản lý Bến xe khách Sầm Sơn (gọi tắt là Cty). 

Sau đó đến ngày 10/7, Cty yêu cầu anh Thiết phải nộp số tiền 10 triệu đồng (trong đó có 3 triệu tiền xây dựng Cty và 7 triệu tiền bảo lãnh trách nhiệm). Sau khi nhận tiền của anh Thiết, phía đại diện Cty là anh Nguyễn Văn Thiện hẹn anh Thiết ngày 12/7 đến Cty làm thủ tục học việc. Đến hẹn, anh Thiết đến Cty để học việc thì phía Cty cho biết anh Thiết nộp tiền rồi thì không cần phải đi học nữa (!?).

Sau đó vì thấy công việc không ổn nên anh Thiết xin rút lại hồ sơ và số tiền đã nộp. Phía Cty cũng đã yêu cầu anh Thiết làm đơn gửi lại, sau 45 ngày Cty sẽ giải quyết.  
 

Người lao động "tố" Công ty xe buýt  “ăn quỵt” tiền   - 1

Công ty TNHH TM DL&QL Bến xe buýt Sầm Sơn.
 

Tuy nhiên, đến hẹn anh Thiết đến Cty để nhận lại số tiền, nhưng phía Cty đã đưa ra nhiều lý do và khất nợ. Sau nhiều lần đến theo giấy hẹn nhưng phía Cty vẫn không chịu giải quyết. 

Anh Thiết bức xúc: “Để có công ăn việc làm, gia đình tôi đã phải vay mượn tiền lãi suất ngân hàng, nhưng tôi thấy việc làm của phía Cty không ổn nên tôi đã làm đơn xin rút, đã nhiều lần tôi xuống nhưng Cty vẫn tìm đủ mọi lý do để nhằm trốn tránh trách nhiệm của mình”. 

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Cty TNHH TM DL&QL xe buýt Sầm Sơn cho biết: “Anh Thiết có nộp hồ sơ xin việc cho Cty và đã nộp số tiền là 10 triệu đồng. Điều anh Thiết nêu là rất đúng, do đặc thù của ngành nên lao động ra vào là chuyện bình thường".  

Ông Thiện cho biết thêm, với những trường hợp lao động xin nghỉ việc sau 45 ngày Cty sẽ hoàn tất thủ tục giải quyết cho người lao động thôi việc tại đơn vị. Đối với trường hợp anh Thiết, Cty chưa thấy anh Thiết xuống lần nào kể từ sau ngày xin nghỉ!? 

Khi chúng tôi chìa tờ giấy hẹn có dấu treo của Cty thì ông Thiện vẫn không nhận và vẫn khẳng định anh Thiết chưa đến Cty đòi nợ? 

Điều đáng nói ở đây là mặc dù anh Thiết vẫn chưa ký hợp đồng lao động với phía Cty và mới chỉ làm ở đó được 3 ngày nhưng Cty cho biết là sẽ thu lại số tiền 1,5 triệu đồng gọi là tiền phí “đào tạo” (1?). 

Trước việc làm thiếu mình bạch của Cty TNHH TM DL&QL Bến xe buýt Sầm Sơn gây bức xúc cho người lao động, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần vào cuộc để giải quyết quyền lợi chính đáng của người lao động.
 
Duy Tuyên