Ngư dân nhận tiền triệu giúp du khách "đặt cược" vào mẻ lưới may rủi

Quốc Triều

(Dân trí) - Du khách chi 1,5-1,7 triệu đồng thuê ngư dân kéo lưới rùng. Số cá bắt được trong mỗi mẻ lưới thuộc về du khách. Có mẻ lưới bắt được 10-20kg cá nhưng có khi chỉ được một vài cân.

Nghề kéo lưới rùng, một phương pháp bắt cá ven bờ phổ biến tại miền Trung, đặc biệt là ở Quảng Ngãi, đã tồn tại hàng trăm năm qua. Những năm gần đây, do nguồn lợi thủy sản ven bờ sụt giảm, nghề này đang dần mai một. Một số ít đội lưới đã chuyển sang kéo thuê cho du khách.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Phụng, ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, lưới rùng có chiều dài 1.000-2.000m với mắt lưới dày, tấm lưới rất nặng nên cần 15-20 người để kéo lưới.

Ngư dân nhận tiền triệu giúp du khách đặt cược vào mẻ lưới may rủi - 1

Nghề kéo lưới rùng rất nặng nhọc nên mỗi đội lưới cần 15-20 người (Ảnh: Quốc Triều).

Cảnh kéo lưới rùng rất nhộn nhịp và đẹp mắt, thu hút du khách tham gia trải nghiệm. Nhiều người còn mua số hải sản vừa bắt được. Từ đó, ngư dân đã sáng tạo dịch vụ kéo lưới rùng thuê cho du khách.

Trong hơn 2 năm qua, ngư dân Trần Văn Phụng đã chuyển sang nghề kéo lưới rùng phục vụ du khách tại biển Khe Hai. Mỗi mẻ lưới, du khách trả cho đội kéo lưới 1,5-1,7 triệu đồng và được lấy toàn bộ số hải sản bắt được.

Kết quả mỗi lần kéo lưới phụ thuộc vào thời tiết, con nước và sự may mắn. Có mẻ lưới bắt được 10-20kg cá, nhưng cũng có khi chỉ được vài cân.

Việc thuê ngư dân kéo lưới không chỉ giúp du khách trải nghiệm mà còn mang đến cảm giác hồi hộp như "đặt cược" vào mỗi mẻ lưới.

Ngư dân nhận tiền triệu giúp du khách đặt cược vào mẻ lưới may rủi - 2

Du khách tham gia kéo lưới rùng (Ảnh: Quốc Triều).

Sau khi thỏa thuận giá cả với du khách, đội của ông Phụng bắt đầu giăng lưới. Một đầu lưới được cố định trên bờ, phần còn lại ngư dân chèo thúng đưa ra biển và thả tạo thành vòng cung để vây cá gần bờ. Việc giăng lưới và kéo lưới mất khá nhiều thời gian do lưới rùng rất dài.

"Khi lưới được vây xong thì bắt đầu kéo. Du khách tham gia kéo cùng chúng tôi", ông Phụng cho biết.

Ngư dân Trần Danh cũng có một đội lưới rùng gồm 12 người. Khi có khách thuê, anh Danh sẽ huy động các thành viên trong đội bắt tay vào công việc. Mỗi mẻ lưới kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ, tùy vào độ dài của lưới và số lượng thành viên trong đội.

"Mùa này rất nhiều du khách đến biển Khe Hai. Nhiều người thuê chúng tôi kéo lưới rồi hồi hộp chờ thành quả. Nhiều mẻ lưới bắt được 10-20kg cá các loại. Mỗi ngày đội chúng tôi kéo 2-3 mẻ lưới, đủ tiền trang trải cuộc sống", anh Danh chia sẻ.

Ngư dân nhận tiền triệu giúp du khách đặt cược vào mẻ lưới may rủi - 3

Số cá bắt được thuộc về du khách (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Huỳnh Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, cho biết ngư dân xã Bình Thạnh đã thành lập 3 đội kéo lưới rùng để phục vụ du khách. Mùa này, lượng du khách đến các bãi biển trên địa bàn xã khá đông, dẫn đến nhu cầu thuê các đội kéo lưới rùng cũng tăng cao, giúp ngư dân kiếm được nguồn thu nhập khá.

"Địa phương có định hướng phát triển nghề lưới rùng thành một sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Việc này vừa góp phần gìn giữ nghề truyền thống, vừa thu hút du khách và tạo thu nhập cho ngư dân", ông Dũng cho biết.