Ngư dân đã giải nghệ, mỗi năm vẫn bỏ túi hơn 200 triệu đồng
(Dân trí) - Khi nghề biển thu nhập bấp bênh, sức khỏe không đảm bảo, ông Thâm quyết định giải nghệ, ở nhà trồng dừa xiêm, rau quả xen canh, mỗi năm kiếm thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng.
Ông Đinh Thâm (53 tuổi, trú tại khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) trước đây làm nghề đi biển thuê cho các chủ tàu cá ở địa phương.
Theo ông Thâm, năm 2017, ông quyết định giã từ nghề biển vì lý do sức khỏe không đảm bảo tiếp tục công việc nặng nhọc, lênh đênh cả tháng trời trên biển. Lý do khác, mức thu nhập nghề biển ngày càng giảm sút.

Ông Thâm với vườn dừa xiêm trĩu quả (Ảnh: Bảo Sương).
Việc đầu tiên ông Thâm làm là cải tạo khu vườn rộng 2.000m2 của gia đình, phá bỏ tất cả các loại cây trồng kém hiệu quả. Tuy nhiên, ban đầu ông gặp không ít khó khăn vì không có vốn đầu tư.
Ông Thâm mạnh dạn vay vốn của Hội Nông dân trồng 100 cây dừa xiêm. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, áp dụng các tiến bộ khoa học mà dừa xiêm ông trồng phát triển tốt.
Vườn dừa xiêm của ông cho thu hoạch được 4-5 năm nay. Đang trong mùa ra quả, mỗi cây dừa trong vườn cho 4-5 buồng/vụ, mỗi buồng trên 10 quả, tổng thu hoạch được 60-70 quả/cây.
Theo ông Thâm, nếu quản lý sâu bệnh, chăm sóc tốt, trung bình mỗi cây dừa Xiêm cho 100 quả/năm, bán sỉ tại vườn 9.000 đồng/quả. Ngoài ra, ông còn ươm dừa giống hơn 1.500 cây/năm, bán 50.000 đồng/cây. Bình quân mỗi năm gia đình ông thu nhập từ bán dừa quả và dừa giống hơn 150 triệu đồng.

Giống dừa xiêm Tam Quan cho quả to, nhiều và tuổi đời lâu hơn so với các giống dừa xiêm miền Nam trồng tại địa phương (Ảnh: Bảo Sương).
Ông Thâm cho biết, yếu tố quyết định thành công từ mô hình trồng dừa xiêm là việc lựa chọn giống. Nhiều hộ dân trên địa bàn mua các giống dừa xiêm lùn, xiêm xanh, xiêm dứa… có nguồn gốc từ các tỉnh miền Nam về trồng. Lúc đầu cây phát triển khá tốt, cho trái sum suê nhưng chỉ được vài năm là cây bắt đầu nhiễm bệnh rồi lụi dần.
"Có thể do các giống dừa có xuất xứ từ miền Nam không phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Bởi vậy tôi chọn giống truyền thống của địa phương là dừa xiêm xanh Tam Quan. Giống này vừa bảo đảm sức bền, vừa dễ trồng, dễ chăm sóc, không kén đất nên cây phát triển khá đồng đều, luôn đạt năng suất cao", ông Thâm chia sẻ.
Ông Thâm còn thuê 1.500m2 đất công ích, chia thành 3 khu để xen canh trồng các loại rau màu ngắn ngày như dưa leo, cà chua, khổ qua, mướp, đậu cô ve… cho thu nhập quanh năm khá ổn định.
Bên giàn cà chua nặng trĩu quả, ông Thâm chia sẻ: "Đây là giống cà chua truyền thống được bà con lưu giữ từ xưa đến nay, không có yếu tố lai tạo, nếu trồng đúng thời vụ, chăm sóc tốt, phân bón, nước tưới phù hợp, giống này cho quả rất to.
Với 500m2 đất trồng cà chua, vào thời điểm thu hoạch rộ, sản lượng có thể lên tới 500-600kg, giá bán 15.000-20.000 đồng/kg. Cà chua cho thu hoạch kéo dài hơn 3 tháng.

Ông Thâm vẫn giữ được giống cà chua truyền thống từ xưa (Ảnh: Bảo Sương).
Nhờ các loại rau màu trồng theo hình thức gối đầu, mỗi năm gia đình ông Thâm có thêm nguồn lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng.
Ông Thâm cho biết thêm, hơn 80% dừa tươi và rau xanh các loại của ông được các chủ tàu khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn ký hợp đồng bao tiêu hàng tháng, với giá cả ổn định nên không lo về đầu ra.
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tam Quan Nam, cho biết những năm gần đây, nhiều hộ nông dân địa phương đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại thu nhập ổn định, từng bước vươn lên làm giàu. Ông Thâm là một điển hình như vậy.
"Tuy vườn không rộng nhưng ông Thâm đã linh hoạt chuyển đổi và xen canh cây trồng phù hợp theo từng mùa vụ trên cùng một diện tích cho hiệu quả kinh tế cao", ông Tuấn chia sẻ.