1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghiệp đoàn giúp việc: Đoàn viên mong nhận lương 8 triệu đồng và đóng BHXH

(Dân trí) - Cuối tháng 5, Liên đoàn lao động quận 2 (TPHCM) vừa ra mắt nghiệp đoàn giúp việc nhà với 36 đoàn viên tại phường Cát Lái. Đoàn viên kỳ vọng lương 8 triệu đồng/tháng và được đóng BHXH.

Người giúp việc sẽ được đóng bảo hiểm, trợ cấp khi khó khăn

Nghiệp đoàn có 36 đoàn viên là những người giúp việc trên địa bàn. Nghiệp đoàn sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và những người lao động trên địa bàn. Tất cả mọi người giúp việc trên địa bàn đều có thể tham gia. 

Nghiệp đoàn giúp việc: Đoàn viên mong nhận lương 8 triệu đồng và đóng BHXH - 1
Liên đoàn lao động quận 2 (TPHCM) đã ra mắt Nghiệp đoàn giúp việc nhà tại địa bàn phường Cát Lái

Trước đó, quận 2 đã thành lập nghiệp đoàn xe ôm với 110 thành viên, sửa xe gắn máy với 45 thành viên, giữ trẻ với 86 thành viên, hớt tóc, làm nail với 33 thành viên và tiểu thương với 86 thành viên.

Mỗi đoàn viên cũng được hỗ trợ 1,2 triệu đồng do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thành viên của Nghiệp đoàn giúp việc nhà đang làm việc

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2, cũng giống như các nghiệp đoàn khác, các thành viên trong nghiệp đoàn giúp việc sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật lao động.

Cùng với đó, các thành viên cũng sẽ được giới thiệu về quyền lợi của công việc mình đang hoạt động để tự trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân, mở rộng quan hệ công việc. 

Nghiệp đoàn giúp việc: Đoàn viên mong nhận lương 8 triệu đồng và đóng BHXH - 2
Trao quà cho nghiệp đoàn hớt tóc

"Liên đoàn lao động quận đã làm việc với một công ty về giải quyết việc làm cho người lao động. Công ty này sẽ tập huấn, giới thiệu việc làm, nâng cao nghiệp vụ cho người giúp việc trong nghiệp đoàn. Sau đó, công ty này sẽ giới thiệu việc làm giúp việc tại các ngân hàng, vệ sinh ATM cho các đoàn viên", bà Hương chia sẻ. 

Cũng theo bà Hương, những công việc công ty giới thiệu đều được liên đoàn lao động kiểm tra kỹ. Công việc được giới thiệu phải đáp ứng nhu cầu về mức lương ổn định, môi trường làm việc phù hợp cho đoàn viên.

Nghiệp đoàn giúp việc: Đoàn viên mong nhận lương 8 triệu đồng và đóng BHXH - 3
Thành viên của Nghiệp đoàn giúp việc nhà đang làm việc tại cở sở  

Khi các đoàn viên có thắc mắc, nhu cầu thay đổi công việc, nghiệp đoàn sẽ hỗ trợ trực tiếp. 

"Qua khảo sát bước đầu thì các đoàn viên đều mong muốn mức thu nhập sau khi vào nghiệp đoàn là khoảng 8 triệu đồng/tháng. Đoàn viên sẽ được tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, có giao kết hợp đồng lao động và hỗ trợ khi khó khăn. Sắp tới liên đoàn sẽ đưa dịch vụ giúp việc đến các chung cư để tạo thêm việc làm cho đoàn viên", bà Hương nhấn mạnh. 

Nghiệp đoàn giúp việc: Đoàn viên mong nhận lương 8 triệu đồng và đóng BHXH - 4
Những công việc được giới thiệu phải đáp ứng nhu cầu về mức lương ổn định, môi trường làm việc phù hợp cho đoàn viên    

Bà Vũ Thị Tuyết (48 tuổi, quê Hải Dương, ngụ quận 2) cho biết, bà rất vui khi được vào nghiệp đoàn. Công việc giúp việc trước đây có thu nhập khá bấp bênh. Khi vào nghiệp đoàn, bà mong muốn có thu nhập cao hơn để ổn định cuộc sống.

Nghiệp đoàn giúp việc: Đoàn viên mong nhận lương 8 triệu đồng và đóng BHXH - 5
Hiện bà Tuyết đang thực hiện rất tốt công việc mà Nghiệp đoàn giới thiệu

"Lúc trước thì mỗi giờ làm chỉ được khoảng 50.000 đồng, giờ vào nghiệp đoàn thì không bị mất tiền trung gian nên lên được 60.000 đồng/giờ. Tôi cũng mong nghiệp đoàn hỗ trợ để có công việc ổn định hơn. Giờ mình cũng am hiểu pháp luật hơn và được đóng bảo hiểm xã hội nên rất vui mừng", bà Tuyết tâm sự.

Cũng giống như bà Tuyết, bà Phạm Thị Bích Vân (49 tuổi, ngụ quận 2) cho rằng, nghiệp đoàn là nơi người lao động rất mong muốn được gia nhập. Vừa qua, bà Vân đi làm giúp việc cho một khu vui chơi tư nhân nên bị thiệt thòi rất nhiều về mức lương và quyền lợi.

Nghiệp đoàn giúp việc: Đoàn viên mong nhận lương 8 triệu đồng và đóng BHXH - 6
Bà Vân vui vì công việc mới vừa sức  

"Tôi mong muốn được nghiệp đoàn hỗ trợ công việc ổn định, nhiều việc hơn để tăng thu nhập. Qua nghiệp đoàn tôi cũng sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội nên đây là một lợi thế rất lớn cho người lao động", bà Vân chia sẻ thêm.

Nghiệp đoàn giúp việc: Đoàn viên mong nhận lương 8 triệu đồng và đóng BHXH - 7
Thành viên các Nghiệp đoàn vẫn mong muốn ổn định công việc, tăng thu nhập

Theo Liên đoàn lao động quận 2 đang liên hệ với một nhà tài trợ và sắp tới có thể sẽ hỗ trợ tất cả thành viên trong nghiệp đoàn mức 300.000 đồng/người/quý.

Những đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống cũng sẽ được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc hiện vật. 

Xuân Hinh - Phạm Nguyễn