Nghề lênh đênh trên lòng hồ thủy điện giúp nông dân thu nhập ổn định

(Dân trí) - Tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên như cỏ, chuối rừng, nhiều hộ dân ở xã Tam Quang (Nghệ An) phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, mang lại thu nhập ổn định, bền vững.

Nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện tại xã Tam Quang đang phát triển, trở thành hướng sinh kế bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Người dân nơi đây đã tận dụng tối đa mặt nước rộng lớn và nguồn thức ăn sẵn có để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nuôi cá chỉ ăn cỏ, chuối rừng, người dân thu nhập ổn định (Video: Nguyễn Phê).

Chị Hà Thị Thương (SN 1981, trú bản Đình Phong) là một trong những hộ điển hình với 6 lồng cá, mỗi lồng thả 100-110 con. Các loại cá chủ yếu bao gồm cá lăng đen, lăng vàng, trắm cỏ và rô phi.

Điểm đặc biệt của mô hình này là nguồn thức ăn chủ yếu từ tự nhiên như chuối rừng, cỏ dại, giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào. Cá được nuôi trong môi trường lòng hồ, vận động nhiều nên thịt săn chắc, thơm ngon, được thị trường ưa chuộng.

"Cá phải nuôi một năm trở lên mới đạt trọng lượng xuất bán, mỗi con 2-3kg. Bù lại, chất lượng tốt nên thương lái thu mua ổn định", chị Thương chia sẻ.

Nghề lênh đênh trên lòng hồ thủy điện giúp nông dân thu nhập ổn định - 1

Lồng cá của gia đình chị Hương ở bản Đình Phong (Ảnh: Nguyễn Phê).

Với giá cá lăng 150.000 đồng/kg, cá trắm cỏ 120.000 đồng/kg và cá rô phi dao động 50.000-70.000 đồng/kg, gia đình chị Thương thu nhập 50-70 triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng.

Ông Vi Văn Long (63 tuổi, cùng trú bản Đình Phong) là một trong những người tiên phong nuôi cá lồng từ năm 2017. Ông Long cũng duy trì 6 lồng cá và khẳng định việc tận dụng cỏ, chuối rừng làm thức ăn giúp giảm chi phí đáng kể.

"Tận dụng được thức ăn sẵn có, không tốn nhiều chi phí. Quan trọng là phải kiên trì vì nuôi cá lồng cần thời gian dài mới cho thu hoạch", ông Long nhấn mạnh.

Nghề lênh đênh trên lòng hồ thủy điện giúp nông dân thu nhập ổn định - 2

Ông Long kiểm tra cá trước khi chuẩn bị xuất bán (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hiện tại, bản Đình Phong có 15 hộ nuôi cá lồng. Toàn xã Tam Quang từng có 157 lồng cá, nhưng sau các đợt bão lớn năm 2025, nhiều lồng bị hư hỏng. Nhờ nỗ lực khắc phục, người dân đã khôi phục được 136 lồng và đưa vào hoạt động trở lại. Nhiều hộ dân còn kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng chuối, cỏ để chủ động nguồn thức ăn, hình thành mô hình kinh tế tổng hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Quang Văn Mạo, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tam Quang, đánh giá mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện đang phát huy hiệu quả tích cực, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Nghề lênh đênh trên lòng hồ thủy điện giúp nông dân thu nhập ổn định - 3

Khu vực lòng hồ ở bản Đình Phong - nơi có 15 hộ gia đình nuôi cá lồng (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Nghề nuôi cá lồng không chỉ giúp người dân tận dụng diện tích mặt nước mà còn tạo sinh kế ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân vùng tái định cư", ông Mạo cho biết.

Địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích mở rộng quy mô nuôi theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo đầu ra sản phẩm.

Theo ông Mạo, nghề nuôi cá lồng với nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có như ở bản Đình Phong đang từng bước khẳng định hiệu quả, trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp cho người dân vùng lòng hồ thủy điện ở Nghệ An.