1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ngày 1/5: Hàng chục nghìn người Nhật biểu tình đòi tăng lương

Hàng chục ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình thường niên ở Nhật Bản vào dịp 1/5 đòi tăng lương.


Người Nhật biểu tình vào ngày 1/5 (Ảnh: Spunik news)

Người Nhật biểu tình vào ngày 1/5 (Ảnh: Spunik news)

Theo Spunik news, hàng chục ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình thường niên ở Nhật Bản vào dịp 1/5 yêu cầu chính phủ tăng mức lương tối thiểu cho người lao động không có việc làm thường xuyên. Thống kê này do các nhà tổ chức biểu tình cung cấp.

Hiện nay, số lượng người lao động hợp đồng tạm thời ở Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 30% dân số lao động, trong khi vào năm 1990 con số này chỉ chiếm 13%. Họ nhận mức lương thấp hơn rất nhiều, khoảng 57% so với những người có hợp đồng dài hạn.

Tại cuộc mít tinh, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Seay đã mạnh mẽ lên án chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe.

Theo ông Kazuo Seay, ngoài vấn đề tiền lương của người lao động, Nhật Bản còn lâm vào bế tắc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả vấn đề Đối tác xuyên Thái Bình Dương, vấn đề năng lượng hạt nhân và vấn đề Okinawa.

Theo Báo Giao Thông