1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nam Định chi gần 275 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19

(Dân trí) - Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Nam Định đã thực hiện chi trả trên 80% cho nhóm đối tượng người có công, người nhận bảo trợ xã hội và nhóm người nghèo, cận nghèo.

Theo Sở LĐ-TB&XH, sau khi có Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 10/10 huyện, thành phố Nam Định đã có có tờ trình và danh sách đề nghị hỗ trợ.

Sở LĐ-TB&XH và tổ thẩm tra của tỉnh Nam Định đã tiến hành thẩm tra quá trình phê duyệt. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt cho gần 250.000 người với số tiền gần 275 tỷ đồng.

Để việc chi trả tiền hỗ trợ đến đúng các đối tượng được thụ hưởng, các sở, ngành của tỉnh Nam Định đã ban hành 15 văn bản các loại hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Nam Định chi gần 275 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19 - 1

Người dân đến nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ ở Nam Định

Theo dự kiến ban đầu, tỉnh Nam Định sẽ thực hiện chi trả xong cho nhóm đối tượng chi trả một lần vào cuối tháng 5/2020, gồm: Nhóm người có công, thân nhân người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo và cận nghèo.

Toàn tỉnh Nam Định có hơn 41.400 người có công, số tiền hỗ trợ gần 62 tỷ đồng; hơn 75.200 đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền hỗ trợ trên 112 tỷ đồng; trên 11.200 đối tượng hộ nghèo, số tiền hỗ trợ hơn 8,3 tỷ đồng; trên 121.600 đối tượng cận nghèo, số tiền hỗ trợ trên 91 tỷ đồng.

Tuy nhiên do gặp một số vướng mắc, toàn tỉnh mới thực hiện chi trả được trên 80% tới thời điểm này.

Sở LĐ-TB&XH đã trực tiếp xuống các huyện để tháo gỡ những vướng mắc để chi trả sớm nhất cho những đối tượng được thụ hưởng.

Để không xảy ra những sai phạm, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định cũng đã đăng tải số điện thoại tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

Ông Lưu Ngọc Tuyển, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nam Định cho biết, Nam Định triển khai chi trả chậm là do cần phải hết sức chặt chẽ và khách quan, tránh nhầm lẫn, sai phạm.

"Địa bàn tỉnh Nam Định hiện chưa phát hiện sai phạm nào trong việc chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Nếu phát hiện sai phạm, UBND tỉnh Nam Định sẽ xử lý nghiêm", ông Tuyển nhấn mạnh.

Bên cạnh việc chi trả tiền hỗ trợ đợt 1, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ rà soát danh sách các nhóm đối tượng là người lao động; người sử dụng lao động; hộ kinh doanh cá thể; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Đức Văn