1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM:

80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong tháng 4, 5, 6, người lao động tự do bị mất việc, giảm thu nhập sẽ được nhận 1 triệu đồng/người/tháng từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng

Sáng 29/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM - cho biết, TPHCM đã chi hỗ trợ cho khoảng 80.000 lao động tự do trên địa bàn.

Dự kiến đến ngày 10/6, TPHCM sẽ chi trả xong cho toàn bộ 283.000 lao động tự do mất việc, ngưng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Trên địa bàn TPHCM, những lao động tự do bị ngưng việc, mất việc có thu nhập dưới 3 triệu đồng/tháng sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhiều người dân không hiểu rõ quy định nên dù có thu nhập 5- 6 triệu đồng/tháng cũng đăng ký nên bị trả lại hồ sơ. Do vậy, thời gian xét duyệt bị kéo kéo dài", ông Tấn nhấn mạnh.

Được biết, TPHCM được áp dụng mức chuẩn cận nghèo riêng là 3 triệu đồng/người/tháng, trong khi đó mức chuẩn cận nghèo chung của cả nước là 1,3 triệu đồng/người/tháng (khu vực thành thị) và 1 triệu đồng/tháng (khu vực nông thôn).

80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 1
Theo ông Tấn, ban đầu TPHCM có 286.000 lao động tự do đăng ký hỗ trợ nhưng chỉ có 283.000 hồ sơ hợp lệ.  
80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 2
Những hồ sơ kê khai không chính xác, không đúng đối tượng đều được hướng dẫn, trả lời cụ thể. TPHCM cố gắng thực hiện nhanh việc hỗ trợ để người dân không phải chờ đợi lâu khi nhận tiền hỗ trợ.
80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 3
Trong số 80.000 lao động tự do đã nhận hỗ trợ có 30.000 người tạm trú, 50.000 người thường trú. Do việc xác minh hồ sơ của khoảng 175.000 người tạm trú phải xin xác nhận tại địa phương nên thời gian chi trả cũng kéo dài hơn và gặp nhiều khó khăn.   

Theo ghi nhận của PV, hôm nay nhiều phường xã đều đang tích cực trong việc chi trả hỗ trợ đợt 1 cho nhóm lao động tự do theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Các phường, xã đều tổ chức thông báo trước đến người dân để đến nhận tiền hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời.

Nhóm lao động tự do được chi trả đợt 1 là những người đã hoàn thiện hồ sơ mất, giảm thu nhập trong tháng 4/2020. Song song với việc chi trả hỗ trợ tháng 4, các phường đều cho người lao động làm hồ sơ để hưởng trợ cấp tháng 5 theo đúng tinh thần của Chính phủ.

Ghi nhận tại phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) vào ngày 29/5, từ sáng sớm, hàng trăm người lao động đã ngồi đợi tại UBND phường để làm thủ tục nhận hỗ trợ.

Người dân rất vui vẻ vì thủ tục nhận tiền khá đơn giản. Những người dân chưa nắm rõ quy trình đều được cán bộ phường hướng dẫn nhiệt tình.

80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 4
Người dân phấn khởi khi đến trụ sở UBND phường Hiệp Bình Cánh nhận hỗ trợ sáng nay
80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 5
Nhiều người dân lao động mừng vui khi đến nhận hỗ trợ, nhiều người đến rất sớm để ghi thông tin
80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 6
Người dân thực hiện các thủ tục nhanh gọn do có sự chuẩn bị từ trước của cán bộ phường
80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 7

Quan sát thực tế, có khoảng 10 cán bộ thực hiện thủ tục chi hỗ trợ dân, mỗi người dân mất khoảng 2 phút để cán bộ kiểm tra thông tin, người dân ký và nhận tiền.

Bà Trần Thị Anh Thư (46 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Bình Phước) cười ríu rít khi cầm trên tay 1 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Bà cho biết, trong mùa dịch Covid-19 bà phải nghỉ bán hơn 1 tháng khiến đời sống gia đình khá khó khăn. Hiện, bà Thư đã bán trở lại nhưng lượng khách giảm rõ rệt nên thu nhập chỉ bằng khoảng 50% khi chưa xảy ra dịch.

80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 8
"Nhận tiền này vui lắm, mình dân nghèo nên nhà nước hỗ trợ được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Có tiền thì mình lo chi phí gia đình như mua thêm thịt, cá cho con cháu ăn. Mùa dịch nhà nước cũng tốn rất nhiều tiền phòng dịch rồi, giờ vẫn quan tâm đến người dân nghèo thì rất đáng trân trọng", bà Thu chia sẻ.  

Bà Thư cũng cho biết, khi thấy thông tin về gói an sinh 62.000 tỷ đồng, bà không nghĩ mình sẽ được nhận tiền hỗ trợ. Tuy vậy, sau khi cán bộ phường xuống tận nhà hướng dẫn thì bà biết mình nằm trong diện được hỗ trợ nên rất vui. Mọi thủ tục đều được cán bộ phường hướng dẫn cụ thể, chi tiết nên cũng khá đơn giản.

80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 9
Ông Nguyễn Anh Đào (ngụ tại phường Hiệp Bình Phước) làm nghề chạy xe ôm. Tháng 4/2020, ông nghỉ chạy xe để thực hiện chỉ thị của Chính phủ về phòng dịch Covid-19. Do gia đình thuộc diện khó khăn nên thời gian nghỉ gia đình càng khó khăn hơn.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến đời sống người dân chúng tôi. Nay tôi đã nhận được 1 triệu đồng rồi. Mong rằng những lao động nghèo tiếp tục được Nhà nước quan tâm để đời sống bớt khổ hơn", ông Đào chia sẻ.

Theo bà Lê Thị Thúy An - Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), 215 đối tượng lao động tự do tại phường đang được chi trả đợt 1. Những đợt tiếp theo thì sau khi hoàn thiện hồ sơ và nhận được tiền từ UBND quận, Phường sẽ triển khai chi trả ngay.

80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 10
Bà Thuý An đang cùng cán bộ hỗ trợ người dân

"Phường nhận hơn 600 hồ sơ của người lao động bị mất việc, ngưng việc nhưng chỉ có 215 hồ sơ hợp lệ. Trong mùa dịch vừa qua, phường cũng có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ cho lao động trên địa bàn gặp khó khăn như thành lập cây ATM gạo, kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ nhu yếu phẩm cho người dân", bà An chia sẻ.

80.000 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 11
Cũng theo bà An, do đây là gói hỗ trợ chưa từng có nên công tác triển khai cũng còn gặp nhiều khó khăn.  

Theo bà An, người dân cũng bỡ ngỡ trong việc làm hồ sơ nhận trợ cấp. Tuy vậy, với tinh thần làm việc không mệt mỏi, các cán bộ đã cố gắng chi tiền hỗ trợ đến đúng người, không xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. 

 Xuân Hinh - Phạm Nguyễn