Mũi khoan dài gần 8cm đâm xuyên hốc mũi nam công nhân

Quách Tuấn

(Dân trí) - Trong lúc vận hành máy khoan đá, một nam công nhân 27 tuổi ở xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị mũi khoan dài gần 8cm văng ra, đâm sâu vào hốc mũi.

Ngày 5/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin, các bác sĩ của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bị tai nạn lao động, khi mũi khoan thép đâm sâu vào hốc mũi gây chảy máu ồ ạt.

Bệnh nhân là anh L.V.T. (SN 1998) trú tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Qua thông tin khai thác từ người nhà bệnh nhân kể lại, trong lúc đang vận hành máy khoan đá, anh L.V.T. bất ngờ bị mũi khoan bật ra, găm thẳng vào mũi với lực rất mạnh.

Mũi khoan dài gần 8cm đâm xuyên hốc mũi nam công nhân - 1

Hình ảnh mũi khoan sau khi được lấy ra khỏi hốc mũi của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa).

Tai nạn bất ngờ đã khiến anh L.V.T. rơi vào trạng thái hoảng loạn, máu chảy nhiều. Anh T. đã thử rút dị vật ra nhưng không thành và khiến máu chảy nhiều hơn.

Sau khi được gia đình đưa đi sơ cứu ban đầu tại cơ sở y tế tuyến dưới, anh L.V.T. được chuyển đến Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đêm 26/7.

Nhận định đây là một ca chấn thương phức tạp, các bác sĩ bệnh viện đã sơ cứu, đánh giá tổn thương và hội chẩn để tiếp tục xử trí chuyên sâu.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT-Scan) và dựng hình ảnh 3D, cho thấy dị vật là một mũi khoan kim loại dài 7-8cm, có hình cong như lưỡi câu. Vị trí đâm từ hốc mũi phải xuyên thủng vách ngăn mũi, đầu móc cong cắm sâu vào hốc mũi trái, phần cuống mũi dưới bị rách nặng, toàn bộ vách ngăn bị thủng lớn.

Trước tình trạng tổn thương phức tạp, anh L.V.T. được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hòa, Trưởng đơn nguyên đầu cổ, Khoa Tai - Mũi - Họng, cho biết với hình dáng cong của mũi khoan, nếu thao tác không chính xác, dị vật có thể gây rách rộng hơn, tổn thương các cấu trúc lân cận và gây chảy máu ồ ạt rất khó kiểm soát.

Sau 40 phút làm phẫu thuật, mũi khoan được gắp ra an toàn, vết thương được làm sạch, cầm máu kỹ lưỡng, các vùng niêm mạc bị rách, đặc biệt là cuống mũi được khâu phục hồi tỉ mỉ. Các bác sĩ sử dụng vật liệu cầm máu sinh học chuyên dụng đặt vào hốc mũi để hỗ trợ liền thương và ngăn ngừa biến chứng.

“Đây là ca phẫu thuật hy hữu, điều may mắn cho bệnh nhân là mũi khoan không đi chếch lên trên chỉ vài mi-li-mét, điều này sẽ gây tổn thương nhãn cầu hoặc các cấu trúc nguy hiểm trong nền sọ. Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã phục hồi và được xuất viện”, bác sĩ Hòa thông tin.

Bác sĩ Hòa cũng khuyến cáo, người lao động không được chủ quan khi sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp, phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, kiểm tra kỹ thiết bị trước khi vận hành và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn lao động.

Đặc biệt, trong mọi trường hợp bị dị vật đâm vào cơ thể, dù ở bất cứ vị trí nào, người bị nạn tuyệt đối không tự ý rút ra. Việc cần làm là giữ nguyên hiện trạng, sơ cứu cầm máu tại chỗ nếu có thể và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý đúng cách.