Mưa bất thường, người trồng dưa mất trắng hàng trăm triệu đồng
(Dân trí) - Mưa lớn bất thường trong hai ngày qua khiến nước sông Trà Khúc dâng cao. Một số ruộng dưa hấu trên bãi bồi ngập nước khiến người nông dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Ngày 23 và 24/2, tại Quảng Ngãi có đợt mưa lớn bất thường, đặc biệt tại các huyện miền núi. Mưa lớn gây lũ cục bộ ở thượng nguồn sông Trà Khúc, sông Vệ. Ở hạ lưu, nước sông dâng cao làm ngập nhiều diện tích hoa màu.
Sáng 25/2, nhiều ruộng dưa hấu trên bãi bồi sông Trà Khúc, đoạn qua thành phố Quảng Ngãi, vẫn còn ngập nước. Người trồng dưa như "ngồi trên đống lửa".
Nhiều ruộng dưa trên bãi bồi sông Trà Khúc bị ngập (Ảnh: Quốc Triều).
Anh Nguyễn Quang Huy, chủ một ruộng dưa cho biết: "Hơn 1ha dưa của tôi bị ngập. Cây dưa mà bị ngập trong nước sẽ chết. Đợt này tôi mất khoảng 100 triệu đồng".
Ruộng dưa của ông Phạm Nhuận cũng bị ngập nước. Theo ông Nhuận, nước sông Trà Khúc dâng cao trong đêm 24/2. Sáng 25/2, nước rút nhưng khá chậm, nhiều ruộng dưa vẫn bị ngập. Trong khi đó, cây dưa hấu ngập nước khoảng một buổi sẽ bị chết.
Đối với diện tích dưa bị chết, người trồng phải đợi nắng ấm cho ráo đất mới có thể canh tác trở lại. Ngoài việc trễ thời vụ, chi phí đầu tư cũng tăng gấp đôi.
"Một tháng qua người trồng dưa tốn rất nhiều tiền thuê người làm đất, phủ bạt, chi phí giống, phân thuốc. Bây giờ dưa chết phải làm lại từ đầu. Những người có ruộng dưa bị ngập thì vụ này chắc chắn sẽ lỗ", ông Nhuận nói.
Cây dưa hấu bị ngập nước sẽ chết, người nông dân phải tốn chi phí trồng lại (Ảnh: Quốc Triều).
Tại huyện Nghĩa Hành, nước sông dâng cao cũng làm ngập nhiều diện tích lúa của người dân các xã Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Thiện, Hành Thịnh.
Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn thống kê diện tích hoa màu bị ngập. Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cho người nông dân chăm sóc hoa màu sau khi nước rút.
Theo ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong ngày 23 và 24/2, tại Quảng Ngãi có đợt mưa trên diện rộng. Tại một số nơi có mưa rất to với lượng mưa đo được lên đến 170mm.
Mưa lớn tại các huyện miền núi khiến nước sông dâng cao. Riêng ngày 24/2, lũ cục bộ đã gây ngập cầu tràn Thạch Nham nối huyện Tư Nghĩa và huyện Sơn Hà.
"Cuối tháng 2 nhưng có đợt mưa bất thường. Lượng mưa trong hai ngày 23 và 24/2 đã gấp 4-6 lần lượng mưa trung bình trong tháng 2 của nhiều năm qua", ông Sỹ nói thêm.
Đợt mưa lớn diện rộng tại miền Trung cũng gây ra trận lụt hiếm gặp tại tỉnh Phú Yên.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, tính đến 9h30 ngày 24/2, mưa lũ gây ngập, hư hỏng gần 4.300ha lúa và hoa màu của người dân.
Riêng tại huyện Tây Hòa có 150ha sắn bị ngập nước. Theo chính quyền địa phương, cây sắn bị ngập nước sẽ hư hỏng gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.