Một xã có hơn 300 tỷ phú nhờ trồng "cây tỷ đô"

Minh Hậu

(Dân trí) - Trồng "cây tỷ đô", người dân một xã ở Lâm Đồng có nguồn thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Theo thống kê, xã này có 300 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Ngày 4/2, lãnh đạo xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương có 2.300ha sầu riêng, trong đó 1.800ha đang được khai thác kinh doanh. Mùa vụ thu hoạch sầu riêng tại đây bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào giữa tháng 7 hàng năm.

Theo thống kê, trong mùa vụ năm 2024, xã Hà Lâm đã thu hoạch gần 20.000 tấn sầu riêng. Phần lớn sản lượng này được các cơ sở trong huyện Đạ Huoai và các địa phương lân cận thu mua để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Một xã có hơn 300 tỷ phú nhờ trồng cây tỷ đô - 1
Xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng có 2.300ha sầu riêng, trong đó 1.800ha cho kinh doanh (Ảnh: Minh Hậu).

Lãnh đạo xã cho biết, trong mùa vụ năm 2024, có 2 hộ dân đạt thu nhập trên 10 tỷ đồng và 300 hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng từ việc trồng sầu riêng.

Sầu riêng và điều là hai cây trồng chủ lực của xã Hà Lâm. Cây sầu riêng đã được người dân chú trọng phát triển từ năm 2006 và diện tích trồng được mở rộng đáng kể từ sau năm 2010.

Một xã có hơn 300 tỷ phú nhờ trồng cây tỷ đô - 2
Nhờ trồng sầu riêng, nhiều hộ dân ở huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng có nguồn thu nhập cao (Ảnh: Minh Hậu).

Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ cây sầu riêng, chính quyền xã Hà Lâm khuyến khích người dân duy trì diện tích trồng và tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Xã Hà Lâm có diện tích tự nhiên 124km2 và dân số khoảng 7.700 người. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 110 triệu đồng/người/năm.

Sầu riêng hiện vươn lên vị thế "vua trái cây" của Việt Nam, gia nhập nhóm nông sản "tỷ đô" khi đem lại giá trị xuất khẩu khoảng 3,2 tỷ USD năm 2024.