Mở lối thoát nghèo cho người dân Vĩnh Long

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, việc nâng cao thu nhập cho người dân đã trở thành mục tiêu quan trọng. Tại tỉnh Vĩnh Long, nhiều mô hình hợp tác xã hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp (xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, giúp nhiều hộ dân địa phương phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Từ 51 thành viên ban đầu, tổng diện tích sản xuất 50ha, đến nay, hợp tác xã đã có 72 thành viên với diện tích sản xuất 170ha trồng lúa. Trong đó, 20ha trồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi tôm càng xanh; gần 150ha sản xuất lúa thương phẩm.

Ngoài ra, hợp tác xã cũng liên kết với 20 hộ nông dân trồng lúa trên diện tích 50ha. Hiện tại hợp tác xã có sản phẩm gạo hữu cơ Hạt Ngọc Rồng đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh và là sản phẩm OCOP tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long, có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong nước và các sàn thương mại điện tử.

Thành viên tham gia chuỗi sản xuất cùng hợp tác xã mỗi năm cho thu nhập tăng thêm 8-12%, mỗi ha có lợi nhuận tăng thêm khoảng 3 triệu đồng/vụ. Nhờ vậy, đến nay, hợp tác xã có 11 hộ thành viên thoát nghèo và 12 hộ vươn lên khá giả; 2 thành viên hợp tác xã được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lương Định Của “Nhà nông trẻ tiêu biểu toàn quốc".

Mở lối thoát nghèo cho người dân Vĩnh Long - 1

Các hộ dân tham gia liên kết trồng ớt với hợp tác xã nông nghiệp Thành Công (xã Long Hiệp) mang lại hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: Đức Thọ).

Kết quả này có được là nhờ hợp tác xã luôn thắt chặt liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo cho thành viên. Từ đầu vụ, hợp tác xã cung cấp vật tư đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chất lượng, giá rẻ, và hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho thành viên. Đầu ra được hợp tác xã bao tiêu với giá luôn cao hơn giá thị trường.

Mỗi năm, hợp tác xã đã liên kết, tiêu thụ 1.200 tấn lúa, gạo cho thành viên (1.000 tấn lúa và 200 tấn gạo), và hỗ trợ tiêu thụ 400 tấn lúa cho 20 hộ nông dân liên kết. Hợp tác xã đề ra mục tiêu giai đoạn 2025-2030 sẽ mở rộng thêm khoảng 100 ha trồng lúa sạch, hữu cơ; và hướng đến thị trường xuất khẩu.

Hợp tác xã Nông nghiệp - Thủy sản Trường Long Hòa (tỉnh Vĩnh Long) cũng là một trong những mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, góp phần giúp nhiều hộ nghèo địa phương vươn lên thoát nghèo. Hợp tác xã kinh doanh với các ngành nghề như: trồng trọt luân canh cây hoa màu; cung cấp cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thu mua nông sản, tìm đầu ra cho sản phẩm; nuôi trồng thủy sản. Hợp tác xã góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Tương tự, hợp tác xã nông nghiệp Thành Công (xã Long Hiệp) cũng đang là một "tên tuổi" lớn tại Vĩnh Long. Hợp tác xã hiện có 18 thành viên và hơn 200 hộ dân liên kết. Sản phẩm chính của hợp tác xã là ớt chỉ thiên.

Ông Thạch Sô Phanh (xã Long Hiệp), hộ liên kết của hợp tác xã nông nghiệp Thành Công, chia sẻ: “Những năm qua, tôi ký kết với hợp tác xã trồng 3.000m2 ớt chỉ thiên với giá bao tiêu 11.000 đồng/kg. Nhờ có hợp đồng, giá ớt ít biến động hơn. Năng suất ớt đạt bình quân 25 tấn/ha, trừ chi phí, năm nào tôi cũng thu lợi gần 50 triệu đồng”.

Cùng chung niềm vui, gia đình ông Thạch Rinh (xã Long Hiệp) trồng gần 3 công ớt. Ông Rinh cho biết ớt chỉ thiên cho thu hoạch sau 70-80 ngày gieo trồng, thời gian thu hoạch kéo dài 7-8 tháng. Kết quả sản xuất cho thấy thu nhập từ cây ớt có thể cao gấp 3-4 lần các loại rau màu khác. Cây ớt chỉ thiên không những mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng, việc hái ớt còn tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Ớt chỉ thiên được nhiều hộ nông dân xem là cây trồng xóa đói giảm nghèo của địa phương. Nông dân trồng ớt bán cho hợp tác xã nông nghiệp Thành Công luôn đảm bảo được mức lợi nhuận thấp nhất 50 triệu đồng/ha theo giá bao tiêu và khi giá ớt thị trường tăng cao thì mức lợi nhuận tăng theo.

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được xem là mô hình thành công, giải pháp quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Vĩnh Long.

Đức Thọ