Lý do người lao động phải trực tiếp làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Anh Thiện không có điều kiện trực tiếp đi làm hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp nên muốn nhờ bộ phận nhân sự của công ty mà anh từng làm việc đi làm thủ tục giùm.

Lý do người lao động phải trực tiếp làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp  - 1

Bảo hiểm thất nghiệp bảo vệ người lao động khi chẳng may mất việc (Ảnh minh họa: PN).

Tháng 4/2025, anh Thiện nghỉ việc. Sau đó, anh Thiện đi nước ngoài nên không thể đến trung tâm dịch vụ việc làm để làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được.

Anh Thiện hỏi: "Tôi có thể nhờ công ty làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho mình được không? Thời gian tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty đó là 8 tháng thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?".

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn. Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ 4 điều kiện theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm. Cụ thể như sau:

Lý do người lao động phải trực tiếp làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp  - 2

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ảnh: Hữu Khoa; Đồ họa: Tùng Nguyên).

Về việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết được quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

Theo đó, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, công ty không thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thay cho anh Thiện được mà anh phải trực tiếp làm thủ tục này.