1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Long An: Hơn 14.000 lao động tự do được nhận hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng

Xuân Hinh

(Dân trí) - Long An đã tiến hành hỗ trợ xong lần 1 đối với 14.567 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Long An: Hơn 14.000 lao động tự do được nhận hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng - 1

Long An đã chi hơn 150 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An vừa có báo cáo nhanh về việc triển khai gói an sinh 62.000 tỷ đồng trên địa bàn. Theo báo cáo, công tác hỗ trợ được triển khai khá thận trọng để tránh sự nhầm lẫn, tránh tình trạng trục lợi chính sách. 

Cụ thể việc hỗ trợ như sau: Hoàn thành hỗ trợ hơn 123.000 đối tượng người có công đã nhận được hỗ trợ với tổng số tiền gần 144 tỷ đồng. Trong đó, hơn 14.000 người có công, 54.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 55.000 đối tượng bảo trợ xã hội. 

Hỗ trợ kịp thời cho gần 7.000 người bán vé số dạo với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Việc hỗ trợ này được triển khai ngay trong tháng 4-5/2020. 

Hoàn thành hỗ trợ hơn 14.000 lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tháng 4/2020 với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đối với lao động tự do đề nghị hỗ trợ bổ sung tháng 4/2020, hỗ trợ tháng 5/2020, tháng 6/2020, hiện đang được tập trung thẩm định danh sách và kinh phí hỗ trợ.

4 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đã nhận được hỗ trợ 4 triệu đồng. Hiện, Sở và các huyện đang thẩm định 28 người đề nghị hỗ trợ với kinh phí 33 triệu đồng. 

Cụ thể như sau: huyện Đức Hòa đề nghị 3 người, kinh phí 8 triệu đồng; huyện Mộc Hóa đề nghị 14 người, kinh phí 14 triệu đồng; huyện Thạnh Hóa đề nghị 9 người, kinh phí 9 triệu đồng; huyện Cần Giuộc đề nghị 2 người, kinh phí 2 triệu đồng.

Long An: Hơn 14.000 lao động tự do được nhận hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng - 2
Hiện chưa có doanh nghiệp tại Long An tiếp cận được gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ các hộ kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn trong công tác rà soát hồ sơ. Dự kiến đầu tháng 8 nhóm này sẽ nhận được hỗ trợ. Hiện, đã có 64 hộ đề nghị hỗ trợ với kinh phí 64 triệu đồng. 

Cụ thể như sau: huyện Cần Giuộc 7 hộ, kinh phí 7 triệu đồng; huyện Vĩnh Hưng 11 hộ, kinh phí 11 triệu đồng; huyện Thạnh Hóa 41 hộ, kinh phí 41 triệu đồng; thị xã Kiến Tường 5 hộ, kinh phí 5 triệu đồng. 

Đối với việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương hiện có 96 người lao động đề nghị hỗ trợ với số tiền gần 180 triệu đồng.

Sở đã hoàn tất hồ sơ gửi Sở Tài chính thẩm định và ký Liên Sở trình UBND tỉnh ban hành quyết địnhphê duyệt.