Lao động Việt tại Hàn Quốc chật vật xoay khi đồng won mất giá

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Đang đều đặn gửi về cho gia đình 20-21 triệu đồng/tháng, nay khoản thu nhập nhận về, chị Ánh chỉ còn đổi được 17 triệu đồng vì đồng tiền của Hàn Quốc giảm giá sâu so với trước.

Khó khăn kép với lao động Việt ở Hàn Quốc

"Đầu năm 2022, đồng won ở Hàn bắt đầu rớt giá liên tục. Cuối năm 2024, đồng won rớt xuống mức thấp chưa từng thấy. Vì lí do đó, tiền gửi về cho gia đình ở Việt Nam cũng giảm theo. Đồng tiền mất giá đồng nghĩa vật giá lại tăng, thu nhập thì vẫn vậy, những lao động xa xứ như chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều", chị Lê Thị Ngọc Ánh (25 tuổi, quê tại Thanh Hóa) nói.

Lao động Việt tại Hàn Quốc chật vật xoay khi đồng won mất giá - 1

Lao động Việt chờ làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nữ lao động hiện làm việc tại một nhà hàng ở Hàn Quốc với mức lương 14.000 won/giờ (tương đương 245.000 đồng) và làm thêm ở văn phòng quốc tế của trường học, với thù lao 10.030 won/giờ (khoảng 175.000 đồng).

Chị Ánh cho hay, năm 2021, đồng tiền Hàn Quốc có mức giá trung bình 20.048 đồng đổi 1 won. Tuy nhiên, đến nay, 1 won chỉ đổi được 17.605 đồng. Hằng tháng, số tiền chị Ánh gửi về gia đình, theo đó, đã giảm hơn 10%.

Dù đều đặn gửi về 1 triệu won mỗi tháng, chị Ánh vẫn buồn lo vì giá trị đổi ra tiền Việt chỉ còn hơn 17 triệu đồng, thay vì 20-21 triệu đồng như trước.

Lao động Việt tại Hàn Quốc chật vật xoay khi đồng won mất giá - 2

Lao động nước ngoài làm việc tại nông trại ở Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

"Đối với du học sinh, trong trường hợp cần gia hạn visa, nếu gia đình ở quê không có điều kiện thì họ phải gửi tiền làm thêm về để bố mẹ đổi sang tiền Việt, hỗ trợ hoàn tất thủ tục chứng minh tài chính. Trong điều kiện hiện tại, thay đổi về tỷ giá khiến tiền gửi về hao hụt hẳn, phải nỗ lực làm nhiều hơn", chị Ánh chia sẻ.

Sang Hàn Quốc từ năm 2021, Ngọc Ánh và nhiều lao động Việt khác hiện "căng não" vì chi phí sinh hoạt, vật giá tăng cao. Trong khi đó, thu nhập không có nhiều thay đổi, các lao động sống tằn tiện, thắt lưng buộc bụng hơn.

"Mỗi khi đi siêu thị, tôi luôn chần chừ, cân nhắc vì chi phí sinh hoạt tại Hàn vốn đã cao hơn nhiều ở Việt Nam, nay tiếp tục đội lên, thực sự áp lực", nữ lao động Việt than.

Anh Văn Tuấn (30 tuổi, quê Thanh Hóa), lao động Việt tại Hàn Quốc, cho hay thời gian qua anh cũng phải chật vật để cân đối các khoản chi tiêu. Như nhiều lao động Việt khác, số tiền anh Tuấn gửi về cho gia đình giờ đây cũng giảm đáng kể.

Thay đổi định hướng, tự cứu mình

Sang Hàn Quốc gần 2 năm, Văn Tuấn làm trong xưởng đóng tàu. Nam lao động có thể kiếm trung bình 2 triệu won/tháng (tương đương khoảng 36,5 triệu đồng).

Anh Tuấn cho hay, cuối năm 2024, những biến động về chính trị tại Hàn Quốc không tác động nhiều đến đời sống sinh hoạt, giao thông hay công việc của người lao động. Thực tế, anh chỉ lo ngại chuyện tỷ giá đồng won giảm sâu.

"Dù sao đây cũng là khó khăn chung, tôi cũng không quá lo lắng vì tin mọi việc sẽ sớm ổn định lại. Đợt này tôi không gửi tiền về hàng tháng nữa mà căn biến động tỷ giá, cách vài tháng mới gửi về một lần, để giảm hao hụt", anh Tuấn bộc bạch.

Nam lao động Việt cũng chủ động cắt giảm khoảng 20% chi tiêu so với trước, chỉ mua sắm những thực phẩm cần thiết. Anh hạn chế ăn bên ngoài, gặp gỡ đồng nghiệp để giải tỏa sau những giờ tan ca.

Lao động Việt tại Hàn Quốc chật vật xoay khi đồng won mất giá - 3

Lao động người Philippines tại sân bay Incheon, Hàn Quốc (Ảnh: The Chosun Daily).

Trong khi đó, chị Ngọc Ánh dự định, nếu tình hình khó khăn tiếp tục kéo dài thì sẽ về nước tìm công việc phù hợp, giảm bớt áp lực về tài chính nơi xứ người.

"Về nước để phát triển bản thân cũng là một lựa chọn tốt. Tôi có thể vận dụng kiến thức, kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài để phát triển ở quê hương", chị Ánh nói.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị bắt ngày 15/1 kéo theo những lo ngại tình hình kinh tế của quốc gia này tiếp tục trượt dốc.

Đồng won đã mất giá tới 5,2% so với USD trong tháng 12/2024, đánh dấu đà giảm mạnh nhất trong gần 2 năm qua. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính của biến động là từ những bất ổn chính trị sau động thái ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 3/12.

Thị trường tài chính Hàn Quốc đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho thấy một bức tranh không mấy tích cực về dòng vốn ngoại trong tháng cuối cùng của năm 2024.