Lao động Việt đi 250km, thức trắng đêm chờ xin visa đi Hàn Quốc làm nông

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Từ Kiên Giang, ông Phúc và người thân đi xe máy gần 250km về TPHCM từ nửa đêm, chờ hoàn tất những thủ tục cuối cùng để nhận visa sang Hàn Quốc làm thời vụ.

Xếp hàng từ nửa đêm

Có mặt trước cổng Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc (đường Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM) từ 3h, ông Đinh Văn Sao (49 tuổi, quê tại tỉnh Bình Thuận) khẳng định: "Đến giờ đó là muộn so với nhiều lao động khác". Bởi không ít người đã đến đây xếp hàng từ 0h, khiến ông Sao phải chờ tới số thứ tự 150 mới đến lượt vào làm thủ tục.

Lao động Việt đi 250km, thức trắng đêm chờ xin visa đi Hàn Quốc làm nông - 1

Lao động ngồi dưới đất, chờ đến lượt làm thủ tục xin visa sang Hàn Quốc (Ảnh: Nguyễn Vy).

Chỉ tay về phía hàng dài người lao động đang ngồi chờ dưới thời tiết oi bức, ông Hải, chuyên dịch vụ hỗ trợ làm hồ sơ đi lao động Hàn Quốc, cho hay: "Ở đây ai cũng thức cả đêm, có người đi cùng gia đình, lót giấy nằm ngủ rồi ăn uống tại chỗ để chờ tới lượt".

Cả đêm không thể chợp mắt, ông Sao dù mệt mỏi nhưng vẫn cố hoàn tất những thủ tục cuối để trở về quê, chờ ngày lên máy bay.

Em trai ông Sao cũng là lao động thời vụ ở Hàn Quốc nên đã giới thiệu cơ hội này cho gia đình. Dự định đi từ năm ngoái nhưng mãi đến sau Tết Nguyên đán năm nay, ông Sao và 3 người anh em ruột mới sắp xếp xong mọi thứ, sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ đi nước ngoài làm việc.

Lao động Việt đi 250km, thức trắng đêm chờ xin visa đi Hàn Quốc làm nông - 2

Ông Sao xếp hàng từ 3h nhưng số thứ tự tận 150 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Cả nhà không có ai hiểu biết về các thủ tục, vì thế, mỗi người chi 6,5 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn, hỗ trợ. Nếu tính thêm các chi phí khác, nam lao động mất khoảng 40 triệu đồng.

"Mất gần 3 tháng tôi mới làm xong các thủ tục, việc đi lại mất nhiều thời gian và công sức. Một số thủ tục nếu có thể làm trực tuyến thì sẽ tiện lợi hơn cho những người lao động ở xa như tôi", ông Sao nói.

Từng sang Hàn Quốc làm thời vụ tại các nông trại trồng hành, táo, ông Nguyễn Văn Phúc (45 tuổi, quê tại tỉnh Kiên Giang) nay đến xin visa để sang làm việc lần thứ 2. Đợt trước, sau khi hết 8 tháng làm việc theo thời hạn của visa, ông Phúc quay về nước và ngay lập tức chuẩn bị hồ sơ để đi tiếp.

Lao động Việt đi 250km, thức trắng đêm chờ xin visa đi Hàn Quốc làm nông - 3

Từng làm thời vụ ngành nông ở Hàn Quốc, ông Phúc quyết định làm thủ tục lần thứ 2 để ra nước ngoài lao động (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ông Phúc tự làm thủ tục, có người thân ở Hàn bảo lãnh nên chỉ mất hơn 10 triệu đồng cho các chi phí làm hồ sơ, mua vé máy bay… Đêm trước, ông và người thân đã thức trắng đêm, đi xe máy gần 250km từ Kiên Giang về TPHCM.

"Tôi nghĩ năm nay cũng giống như năm ngoái nên đến sáng mới tới bốc số làm thủ tục. Khi đến nơi, tôi không ngờ năm nay đông hơn nhiều, chắc tôi phải chờ tới gần trưa mới đến lượt", ông Phúc chia sẻ.

Mơ ước đổi đời

Nam lao động bộc bạch nhờ cơ hội làm thời vụ ở Hàn Quốc, cuộc sống gia đình từ cảnh khó khăn, thiếu thốn nay đủ đầy hơn. Hằng tháng, thu nhập từ công việc này có thể lên đến 50 triệu đồng.

"Việc làm nông nặng nhọc nên yêu cầu người lao động phải chịu khó, có sức khỏe tốt và chăm chỉ. Chủ nông trại còn thưởng thêm 10.000 won/ngày (khoảng 174.000 đồng) cho ai hoàn thành tốt nhiệm vụ", ông Phúc kể.

Lao động Việt đi 250km, thức trắng đêm chờ xin visa đi Hàn Quốc làm nông - 4

Đến giờ trưa, trước cổng Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc vẫn còn rất đông người chờ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ông Phúc chỉ tốn chi phí thuê nhà trọ, bởi việc ăn uống có chủ nông trại và em dâu hỗ trợ. Sau khi trừ các khoản chi, ông đều đặn gửi hết thu nhập về cho vợ, thay mình chăm sóc ba mẹ và lo việc học cho 3 người con.

Thời gian đầu mới sang Hàn, ông Phúc chưa quen với khí hậu, ngôn ngữ và văn hóa. Nam lao động may mắn được chủ nông trại và đồng hương hướng dẫn tận tình, hỗ trợ hoàn thành công việc.

"Trước đây tôi cũng là nông dân, nhưng làm công việc này ở quê rất vất vả và thu nhập chỉ bằng 1/3 lúc làm ở Hàn Quốc. Khí hậu ở nước ngoài cũng mát mẻ hơn nên tâm trạng cũng thoải mái. Tôi chọn Hàn Quốc vì các thủ tục không quá khó, ngành nông thu nhập lại cao, dễ kiếm việc làm", nam lao động nói.

Lao động Việt đi 250km, thức trắng đêm chờ xin visa đi Hàn Quốc làm nông - 5

Nhiều lao động tại đây đa số từ các tỉnh, thành khác đến TPHCM để hoàn tất thủ tục xin visa (Ảnh: Nguyễn Vy).

Lần đầu làm hồ sơ xin visa sang Hàn Quốc làm thời vụ ngành nông nghiệp, ông Đinh Văn Sao không khỏi lo lắng, hồi hộp. Nhưng nghĩ đến chuyện có thể giúp gia đình "đổi đời", ông Sao không màng tới việc bản thân đã gần tuổi nghỉ hưu.

"Tôi thấy mình còn đủ sức khỏe, còn cơ hội lao động đã là điều may mắn. Trước đây tôi làm ngư dân, cố lắm cũng kiếm được hơn 10 triệu đồng/tháng. Thế nhưng công việc rất nguy hiểm, tôi không nhớ nổi số lần mình bị rơi xuống biển suýt mất mạng, té gãy tay, chân…", ông Sao trải lòng.

Lao động Việt đi 250km, thức trắng đêm chờ xin visa đi Hàn Quốc làm nông - 6

Nhu cầu sang Hàn Quốc làm thời vụ ngày càng tăng cao (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đưa ra cảnh báo về hành vi lừa đảo tuyển dụng lao động ngành hàn, khuôn mẫu đi Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS). Khi tham gia chương trình, người lao động chỉ phải chi trả khoảng 10 triệu đồng cho đào tạo nghề, 5 triệu đồng cho học tiếng Hàn và 28 USD lệ phí thi tiếng Hàn. Ngoài các khoản trên, không có bất kỳ chi phí nào khác.

Mới đây, Trung tâm Lao động ngoài nước vừa thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Hàn tuyển chọn lao động làm việc tại Hàn Quốc đợt 1 năm 2025 theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (chương trình EPS).

3.300 lao động được chọn trong đợt 1 sẽ làm việc trong ngành sản xuất chế tạo và nông nghiệp tại Hàn Quốc. Trong đó, ngành sản xuất chế tạo cần 3.000 người, ngành nông nghiệp 300 người.

Năm 2024, gần 45.000 lao động đã tham gia kỳ thi tiếng Hàn để cạnh tranh 15.400 suất sang Hàn Quốc làm việc. Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, đây là số lượng thí sinh dự thi đông kỷ lục trong 20 năm triển khai chương trình EPS.

Tính đến tháng 7/2024, số lượng lao động Việt Nam tại Hàn Quốc hiện nay khoảng 120.000, trong đó khoảng 50% đi theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (chương trình EPS).