1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Tĩnh:

Lãnh đạo Hà Tĩnh ân cần thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ

(Dân trí) - Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã về các địa phương ân cần thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, gia đình người có công.

Trong ngày 21/7,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn TP Hà Tĩnh. 

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Lê Thị Liên - vợ liệt sĩ (đường Huy Cận, phường Nguyễn Du); ông Hoàng Hữu Chân - thương binh 2/4 (đường Trần Phú, tổ dân phố 1, phường Trần Phú) và bà Nguyễn Thị Xờ - cựu thanh niên xung phong, bị nhiễm chất độc hóa học ở thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung.

Lãnh đạo Hà Tĩnh ân cần thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ - 1

Ông Lê Đình Sơn ân cần hỏi thăm sức khỏe bà Nguyễn Thị Xờ - cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Thạch Trung. Ảnh: Nguyễn Oanh.

Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Đảng và Nhà nước sẽ luôn khắc ghi những hy sinh, cống hiến của các thương binh, liệt sĩ đối với độc lập dân tộc".

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành tấm gương giáo dục con cháu ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, khắc phục khó khăn trong cuộc sống và góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước".

Lãnh đạo Hà Tĩnh ân cần thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ - 2

Ông Trần Tiến Hưng tới thăm hỏi, động viên bà Lê Thị Dục - vợ liệt sỹ và ông Trần Kim Ngùy - thương binh 4/4 sống ở xã Hương Long, huyện Hương Khê. Ảnh: Nam Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cũng đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện miền núi Hương Khê.

Thăm, tặng quà gia đình ông Trần Đình Lệ - bệnh binh 2/3 ở xã Hương Long, bà Lê Thị Dục (vợ liệt sỹ) và ông Trần Kim Ngùy - thương binh 4/4 (đều sống ở xã Hương Long), ông Trần Tiến Hưng mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục sống vui, sống khỏe, động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các ngành, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; có nhiều hoạt động thực sự ý nghĩa để tri ân sự hy sinh to lớn các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng.

Văn Dũng