1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Làm gì để phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em?

(Dân trí) - Đây là một trong những nội dung trong chương trình phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề ‘‘Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em” sẽ được tổ chức vào sáng 25/5 tại Thanh Hoá.

Chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan, các tổ chức quốc tế và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

Làm gì để phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em? - 1
Chuẩn bị diễn ra chương trình: ‘‘Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em”.

Theo đó, buổi lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 25/5/2019 tại Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đề của chương trình là ‘‘Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em”.

Chương trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội hành động, dành sự quan tâm thiết thực, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em.

Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; tăng cường sự quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh và ý nghĩa; tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích; phòng, chống đuối nước và bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các gia đình trong việc quan tâm, chủ động phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em, đưa con đi học bơi an toàn, chủ động giám sát, trông giữ trẻ an toàn đặc biệt là dịp nghỉ hè.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị công tác chuẩn bị phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phải chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao để tổ chức lễ phát động đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả tạo được tác động lớn đối với học sinh và mọi tầng lớp nhân dân.

Duy Tuyên