57 tác phẩm về sáng kiến phòng chống bạo lực học đường được trao giảiTừ 57 tác phẩm xuất sắc được trao giải cấp thành phố, 12 tác phẩm tiêu biểu sẽ đại diện cho học sinh TPHCM tham dự vòng thi toàn quốc về sáng kiến phòng, chống bạo lực học đường vào tháng 6 tới.
Hiệu trưởng phải công khai số điện thoại để phòng chống bạo lực học đườngBộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai số điện thoại của hiệu trưởng, đồng thời thiết lập nhiều kênh tiếp nhận thông tin nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn các vụ việc bạo lực học đường.
Bình Định: Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ emĐể tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cần triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ theo 3 cấp độ "phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp".
Nâng cao kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại cho 4.000 trẻ emHơn 4.000 lượt trẻ em tại Quảng Bình đã được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại.
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lựcNgày 20/11, Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực” trên cơ sở giới tỉnh Quảng Nam năm 2020.
Sân khấu hóa hội thi vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giớiSáng 10/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thạch Thành tổ chức hội thi "Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới".
"Nam giới là nòng cốt trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã khẳng định như vậy tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Đối thoại Bộ trưởng ASEAN - Hoa Kỳ về bình đẳng giới, phòng chống bạo lựcSáng 29/9, đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN - Hoa Kỳ được tổ chức theo hình thức trực tuyến để thảo luận, thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ, phòng chống bạo lực.
Phòng chống bạo lực gia đình.Trước khi bước vào hôn nhân, ai cũng muốn có một gia đình yên ấm, cơm dẻo canh ngọt, thuận vợ thuận chồng, sống đến đầu bạc răng long. Nhưng trong thực tế không phải hoàn toàn như vậy. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” mà người chồng đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người đã từng đầu gối tay ấp bao năm. Đó chính là bạo lực gia đình.
Đưa phòng chống bạo lực gia đình vào giảng dạyThủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Theo đó, sẽ đưa nội dung này vào giảng dạy.
Khi nam giới tiên phong phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gáiMô hình CLB nòng cốt tiên phong phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em của phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã góp phần thay đổi nhận thức và hành động của nhiều người về bình đẳng giới.