Kỳ thi tay nghề thế giới: Lần đầu tiên VN giành huy chương đồng

(Dân trí) - “Chiều 19/8, đoàn thí sinh VN dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43 năm 2015 tại Brazil sẽ về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). VN đã giành được tấm huy chương đầu tiên sau 5 lần tham dự cuộc thi tay nghề có đẳng cấp thế giới”.

Kỳ thi tay nghề thế giới: Lần đầu tiên VN giành huy chương đồng - 1

Thí sinh Nguyễn Thanh Duy (thứ 2, từ trái sang) cùng các thành viên Đoàn thí sinh VN tại Brazil.

Đây là thông tin được đại diện Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) cung cấp với báo giới. Theo đó, Kỳ thi tay nghề Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43 đã diễn ra từ 5-16/8 tại São Pãulo (Brazil), gồm 46 nghề thi chính thức và 4 nghề trình diễn. Gần 1.300 thí sinh đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Kỳ thi.

Đoàn VN gồm 14 thí sinh, dự thi 13 nghề, gồm: Hàn, giải pháp phần mềm CNTT, mộc - mỹ nghệ, lắp đặt đường ống nước, cơ điện tử, thiết kế trang web, công nghệ ô-tô, phay CNC, điều khiển công nghiệp, khuôn mẫu, kỹ thuật khuôn đúc nhựa, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, xây gạch.

Kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao Huy chương đồng cho thí sinh Nguyễn Duy Thanh - đoàn thí sinh VN - ở nội dung nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin. Đây là tấm huy chương đầu tiên VN có được sau 5 lần tham dự Kỳ thi tay nghề cấp thế giới.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao cho Đoàn thí sinh VN 8 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc ở 7 nghề: Lắp đặt đường ống nước, xây gạch, hàn, thiết kế trang web, cơ điện tử, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD và Phay CNC.

Các nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Phay CNC, Hàn đều là các nghề lần đầu tiên Việt Nam cử thí sinh tham dự thi.

Được biết, công tác ôn luyện thí sinh VN dự Kỳ thi tay nghề được thực hiện theo hình thức kết hợp xã hội hoá và ngân sách Nhà nước. Trong đó, 7 nghề ôn luyện theo hình thức xã hội hoá có sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hoàng Mạnh