1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhật ký Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10:

Rực rỡ đêm khai mạc Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10

Đúng 20h ngày 23/10 tại Hà Nội, Lễ khai mạc Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10 đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Mỹ Đình, Hà Nội), thu hút gần 300 thí sinh đến từ 10 nước thành viên Asean, hơn 700 khách quốc tế và hàng ngàn học sinh, sinh viên. Bên cạnh nghi thức khai mạc là những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc của 10 quốc gia thành viên.

Nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc diễn ra tại đêm khai mạc.
Nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc diễn ra tại đêm khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội - đánh giá cao công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực cũng như các điều kiện khác cho Kỳ thi của Ban tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Tôi hy vọng thông qua kỳ thi này, chúng ta sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển các tiêu chuẩn kỹ năng nghề trong khối ASEAN, tiến gần hơn với các cấp độ của thế giới. Đồng thời tăng cường hơn khả năng phối hợp, cộng tác giữa các nước thành viên ASEAN trong việc đánh giá trình độ kỹ năng nghề - một hoạt động vô cùng quan trọng khi ASEAN chính thức trở thành Cộng đồng chung vào ngày 31/12/2015”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc

Định hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN với sự phát triển bền vững cùng ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng chủ đề của kỳ thi là “Kỹ năng nghề - Giá trị đích thực của chúng ta” có ý nghĩa rất quan trọng. "Với tinh thần đó, mỗi thí sinh cần nỗ lực, cố gắng hết sức mình để thể hiện giá trị của bản thân, sự sáng tạo, niềm đam mê với lĩnh vực chuyên môn nghề mà mình đã lựa chọn, qua đó chứng minh quan điểm của Kỳ thi năm nay là “Trung thực - trong sáng - công bằng - hợp tác - sáng tạo”.

Thay mặt Ban tổ chức, ông Dương Đức Lân - Chủ tịch Ủy ban tổ chức Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10 - cho biết, Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10 góp phần chuyển tải bức thông điệp từ các nhà tổ chức đến cộng đồng trên thế giới rằng: Lực lượng lao động trẻ và tay nghề cao của Asean đã và đang được đào tạo, trao dồi bản thân để đáp ứng những yêu cầu công việc, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn.

Đoàn thí sinh Việt Nam rước cờ qua sân khấu.
Đoàn thí sinh Việt Nam rước cờ Tổ quốc qua sân khấu.

“Bằng cách đó, những kỹ năng được trình diễn trong kỳ thi lần này là sự thể hiện của một trong những giá trị đích thực mà các thí sinh đang mang trong mình” - vị Chủ tịch ủy ban tổ chức xúc động nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông David Hoey - Giám đốc Tổ chức kỹ năng nghề thế giới - đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi. “Trên thế giới, nhà vô địch trẻ có tay nghề cao đã nói với chúng tôi rằng kinh nghiệm thi đấu của họ "chỉ là khởi đầu". Kỹ năng thường được biết đến như là "giấy thông hành" chung mới của toàn cầu. Tất cả các thí sinh - các bạn sẽ rất tự hào về thành tích mà nhờ đó các bạn được có mặt ở đây - các bạn có một cơ hội tuyệt vời và điều này chỉ là khởi đầu cho tương lai của các bạn. Nhưng đừng bao giờ ngủ quên trên vòng nguyệt quế của bạn”.

Ông David Hoey - Giám đốc tổ chức kỹ năng nghề thế
giới
Ông David Hoey - Giám đốc Tổ chức kỹ năng nghề thế giới

Ông David Hoey nhắn nhủ tới các thí sinh: “Tôi tự hào vì các bạn không chỉ là một phần của WorldSkills ASEAN mà còn là một phần của một phong trào toàn cầu. Chúng tôi dành sự tôn trọng tối đa đối với những gì tất cả các bạn làm để thế giới của bạn và thế giới của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn”.

Đại diện 10 đoàn thí sinh của 10 quốc gia làm lễ tuyên thệ
Đại diện 10 đoàn thí sinh của 10 quốc gia làm lễ tuyên thệ

Thay mặt gần 300 thí sinh, hai thí sinh đại diện đoàn Việt nam và Malaysia đã phát biểu cảm tưởng và đọc lời tuyên thệ thể hiện tinh thần thi đấu hết mình, công bằng và đầy sáng tạo. 

Hoàng Mạnh