1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

“Khủng hoảng” thiếu công nhân thủy sản tại ĐBSCL

Nhiều nhà máy chế biến thủy sản ở TP.HCM, ĐBSCL đang thiếu lao động trầm trọng. Dù doanh nghiệp tăng lương nhưng công nhân thủy sản vẫn chuyển nghề.

NHAN LUC.jpg

Ngành thủy sản có đặc thù công việc là đứng nhiều, môi trường nhiệt độ thấp. Do đó, hàng tháng công nhân sẽ được hưởng thêm các khoản hỗ trợ độc hại. 

Tuy nhiên, tình trạng công nhân bỏ việc vẫn xảy ra thường xuyên. Dù một số doanh nghiệp có điều kiện sản xuất kinh doanh tốt, lương công nhân khá cao so với mặt bằng, dao động từ 8 - 10 triệu đồng, có khi lên đến 14 - 15 triệu đồng, nhiều người vẫn chuyển sang ngành dệt may.

Hiện khu vực ĐBSCL có hơn 300 nhà máy chế biến thủy sản, chiếm 50% cả nước, với tổng công suất chế biến khoảng 1,5 triệu tấn/năm, kim ngạch trên 5 tỉ USD/năm. Tình trạng thiếu hụt lao động khiến nhiều doanh nghiệp phải tìm cách thích ứng.

Theo VTV.VN