Bình Định:

Khởi nghiệp từ 4 con heo giống, 8X làm chủ trang trại tiền tỷ

Doãn Công

(Dân trí) - Sau hơn 10 năm khởi nghiệp từ 4 con heo sinh sản, giờ đây anh Huỳnh Trọng Nghĩa (35 tuổi, ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) là chủ trang trại lớn, thu lãi ròng 400 triệu đồng mỗi năm.

Chán cảnh làm công nhân ở phố

Về khu phố Mỹ An 1, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, ít người không biết anh Huỳnh Trọng Nghĩa, người thanh niên nổi tiếng cần cù, chịu khó. Hiện anh Nghĩa đang là chủ trang trại chăn nuôi kết hợp trồng tiêu, mít cho thu nhập cao ở địa phương.

Khởi nghiệp từ 4 con heo giống, 8X làm chủ trang trại tiền tỷ - 1

Khởi nghiệp từ 4 con heo nái sinh sản, đến nay anh Nghĩa đã có 20 heo sinh sản và liên tục nuôi 100 con heo thịt để bán (Ảnh: Bảo Sương).

Theo anh Nghĩa, năm 2005, sau khi học xong lớp 12, do kinh tế gia đình khó khăn nên anh phải gác lại giấc mơ giảng đường để vào TPHCM làm công nhân, sau đó lại đến Đồng Nai xin làm công nhân cho một trang trại chăn nuôi.

Dù công việc ổn định nhưng anh luôn trăn trở tìm hướng lập nghiệp tại quê nhà. Khi đã dành dụm được một số vốn và có chút kinh nghiệm, đến năm 2011, anh trở về quê bàn bạc với gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi.

Do nguồn vốn ban đầu eo hẹp, anh chỉ thả nuôi 4 heo sinh sản để phát triển dần đàn heo thịt. Nhờ áp dụng tốt các quy trình hướng dẫn chọn giống nuôi và chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh nên nhiều năm qua, việc chăn nuôi heo của anh khá thuận lợi, hạn chế được dịch bệnh xảy ra.

Khởi nghiệp từ 4 con heo giống, 8X làm chủ trang trại tiền tỷ - 2

Anh Nghĩa tưới nước chăm sóc cho 300 gốc tiêu (Ảnh: Bảo Sương).

Theo anh Nghĩa, nhiều năm qua, trang trại của anh lúc nào cũng duy trì khoảng 20 con heo nái, cho sinh sản mỗi năm trên 400 heo con. Từ nguồn giống sạch này, hàng năm anh đầu tư nuôi luân phiên 3 đợt heo thịt, mỗi đợt 100 con, mỗi năm xuất chuồng 3 đợt, lợi nhuận bình quân 300 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, với lợi thế đất vườn nhà rộng, thổ nhưỡng lại rất phù hợp với đặc tính sinh trưởng của cây tiêu, anh Nghĩa tiếp tục đầu tư trồng 300 gốc tiêu. Nhờ tính cần cù, siêng năng chịu khó học hỏi cộng với quyết tâm khát vọng làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình, sau 5 năm vun trồng, chăm sóc, vườn tiêu của anh phát triển khá tốt, đã cho thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng.

Tiếp cận nguồn vốn ủy thác

Không dừng lại ở đó, năm 2019, anh lại được Đoàn viên thanh niên giới thiệu tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thị xã Hoài Nhơn, anh mạnh dạn đầu tư nuôi luân phiên 10 con bò thịt. Kinh nghiệm sẵn có nên chỉ sau 2 năm nuôi, anh đã xuất bán mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt 3 con bò, giá trung bình mỗi con 35 - 40 triệu đồng.

Khởi nghiệp từ 4 con heo giống, 8X làm chủ trang trại tiền tỷ - 3

Sau hơn 10 năm khởi nghiệp, anh Nghĩa giờ đã là ông chủ trang trại quy mô lớn, thu lãi ròng mỗi năm hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Bảo Sương).

Ngoài ra, khi có vốn anh tiếp tục mua đất mở rộng trang trại và trồng 120 cây mít Thái, nay đã đang bắt đầu cho thu hoạch.

Theo tính toán của anh Nghĩa, mỗi năm trừ chi phí, trang trại thu lãi gần 400 triệu đồng đồng thời tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên và 5 lao động thời vụ địa phương với mức thu nhập 200.000 đồng/ngày.

"Tôi bỏ phố về quê để tìm cơ hội đổi đời khi khởi nghiệp trên chính quê hương mình. Hơn nữa, nhà tôi neo người, cha mẹ cũng lớn tuổi nên tôi càng thêm quyết tâm về quê để chăm lo gia đình", anh Nghĩa chia sẻ.

Khởi nghiệp từ 4 con heo giống, 8X làm chủ trang trại tiền tỷ - 4

Vườn mít 120 gốc đang bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu tiên (Ảnh: Bảo Sương).

Chị Huỳnh Thị Bích Trang - Bí thư thị đoàn Hoài Nhơn chia sẻ: "Những năm qua, nhờ sự đồng hành hỗ trợ tích cực của phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã, thông qua Chương trình vay vốn giải quyết việc làm, phong trào khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên trên địa bàn ngày càng phát triển sôi nổi. Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi này, nhiều thanh niên đã đầu tư phát triển thành công các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước khẳng định vị thế của mình trên con đường lập thân, lập nghiệp".

Tính đến 31/3/2022, tổng dư nợ nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH thị xã Hoài Nhơn do Thị đoàn quản lý gần 49 tỷ đồng, thông qua 25 tổ tiết kiệm và vay vốn với 968 hộ đoàn viên thanh niên vay.

Nhờ làm tốt công tác quản lý, các dự án vay vốn đều sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Qua đó, góp phần hỗ trợ tích cực cho thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Đặc biệt, nhiều đoàn viên, thanh niên trẻ muốn khởi nghiệp đều đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi kịp thời, thuận lợi.