1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Khánh Hòa: Hơn 10.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp qua 6 tháng đầu năm

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có hơn 11.800 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong đó hơn 10.500 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khánh Hòa: Hơn 10.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp qua 6 tháng đầu năm - 1

Lao động làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở TP Nha Trang, Khánh Hoa do dịch Covid-19

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020 có 348 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh báo cáo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với gần 28.000 người lao động bị ảnh hưởng.

Trong đó, hơn 7.700 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hơn 18.700 người lao động bị ngừng việc, hơn 1.400 người lao động bị giảm ngày, giờ công làm việc, làm việc luân phiên.

Theo UBND Khánh Hòa, đến nay tỉnh đã xác nhận 74 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có số lao động tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% so với số lao động trước khi doanh nghiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh, để doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Cụ thể, gần 8.500 người lao động tạm thời nghỉ việc và hơn 4.500 người lao động tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khả, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Khánh Hòa (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa) cho biết, hiện nay, tại địa phương, số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020 đã bằng cả năm 2019.

Phần lớn người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp làm ở các công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, lữ hành, nhà hàng, khách sạn...

“Hiện nay người lao động đến Trung tâm chủ yếu là để khai báo, thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng. Nếu có việc làm thì dừng trợ cấp, còn chưa có việc làm thì Trung tâm tiếp tục chi trả trợ cấp cho người lao động”, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Khánh Hòa cho biết.

Hải Đăng