Không chấp nhận làm thuê, người phụ nữ thành tỷ phú từ số tiền 1 triệu đồng

Minh Hậu

(Dân trí) - Khi đặt chân đến vùng đất mới tại Lâm Đồng, người phụ nữ 42 tuổi bắt tay vào trồng cà phê, nuôi cá tầm. Sau nhiều năm, chị đạt kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

Tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, chị Nguyễn Phương Bắc (42 tuổi), nổi tiếng là một nữ nông dân tỷ phú với những thành công đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chị Bắc sinh ra tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Năm 1995, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị chuyển vào huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để tìm kiếm cơ hội mới. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị Bắc quyết định dừng việc học để làm thuê, hỗ trợ gia đình.

Không chấp nhận làm thuê, người phụ nữ thành tỷ phú từ số tiền 1 triệu đồng - 1
Chị Nguyễn Phương Bắc có khu trang trại nuôi cá tầm rộng 1ha, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm (Ảnh: Tú Linh).

Nhận thấy việc làm thuê không mang lại thu nhập ổn định, chị Bắc đi đến quyết định vay mượn tiền để khởi nghiệp.

"Năm 2004, tôi tròn 21 tuổi và đó là năm tôi bước vào con đường kinh doanh. Hồi đó, với 1 triệu đồng vay mượn, tôi mua cà phê của một vài hộ dân trong vùng rồi bán lại cho đại lý để kiếm lời", chị Bắc chia sẻ.

Nhờ sự nhạy bén trong nắm bắt các cơ hội kinh doanh, chị Bắc đã tích lũy được vốn để mở rộng hoạt động. Đến năm 2016, chị đã có trong tay hơn 600 triệu đồng và quyết định mua đất, xây nhà tại xã Rô Men, huyện Đam Rông.

Tại vùng đất mới, chị Bắc tiếp tục kinh doanh cà phê, mở rộng sang các lĩnh vực khác như vật tư nông nghiệp, nuôi cá tầm và sản xuất cà phê.

Không chấp nhận làm thuê, người phụ nữ thành tỷ phú từ số tiền 1 triệu đồng - 2
Chị Nguyễn Phương Bắc hiện sở hữu 20ha cà phê, nhiều ha cây dược liệu (Ảnh: Tú Linh).

Sau 8 năm, gia đình chị Bắc đã sở hữu 1ha trang trại nuôi cá tầm, 20ha cà phê và nhiều ha cây dược liệu, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Lê Công Trọng, Chủ tịch UBND xã Rô Men, chia sẻ: "Nhờ nuôi cá tầm, trồng cà phê, kinh doanh cà phê và vật tư nông nghiệp, gia đình chị Bắc có thu nhập tiền tỷ. Đây là một trong những hộ dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi của xã".

Không chấp nhận làm thuê, người phụ nữ thành tỷ phú từ số tiền 1 triệu đồng - 3
Căn nhà khang trang của gia đình chị Nguyễn Phương Bắc tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, Lâm Đồng (Ảnh: Tú Linh).

Hiện tại, với quy mô sản xuất và kinh doanh, gia đình chị Bắc đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức lương 8 triệu đồng/người/tháng.

Với những thành tích nổi bật, năm 2022, chị Nguyễn Phương Bắc được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen và được Trung ương Hội nông dân Việt Nam bình chọn là một trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.