Trồng loại cây mọc đầy ở bờ rào, nông dân trở thành triệu phú

Hạnh Linh

(Dân trí) - Với 4ha riềng đỏ, giá bán 10.000-12.000 đồng/kg, mỗi năm, gia đình ông Luật đút túi gần nửa tỷ đồng.

Chiều một ngày cuối tháng 2, ông Nguyễn Văn Luật (57 tuổi), thôn Cự Phú, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, tất bật vận chuyển các bao tải củ riềng lên xe để nhập cho thương lái.

"Với 4ha riềng, tôi chia thành từng khoảnh nhỏ để thu hoạch gối vụ. Mỗi năm, thu hoạch khoảng 1,5ha, thu về hơn 700 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, tôi có lãi gần nửa tỷ đồng. Nhờ trồng riềng, gia đình tôi mua được ô tô, giúp các con mua đất và xây nhà", ông Luật chia sẻ.

Trồng loại cây mọc đầy ở bờ rào, nông dân trở thành triệu phú - 1

Ông Nguyễn Văn Luật trở thành triệu phú nhờ trồng cây riềng đỏ (Ảnh: Hạnh Linh).

Kể về cơ duyên đến với cây riềng đỏ, ông Luật cho hay, loại cây này đã có từ lâu ở địa phương, mọc nhiều ở bờ rào, ít ai để ý. Năm 2016, có thương lái ngỏ ý muốn mua, ông Luật nhổ riềng bán.

Nhận thấy nhu cầu thu mua riềng cao, gia đình ông mạnh dạn trồng thử nghiệm. Đúng thời điểm riềng được mùa, được giá, ông Luật tiếp tục nhân rộng mô hình trồng riềng, đến nay là 4ha.

Ông Luật cho biết, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trung bình 1ha cho năng suất khoảng 60 tấn. Sau khi trừ hết chi phí, cây riềng cho lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/ha.

Cây riềng không khó trồng, bởi đây là cây thích nghi rộng, phù hợp với đất đỏ, có khả năng chịu được hạn và ngập úng. So với các loại cây trồng khác, riềng ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, thời gian sinh trưởng nhanh, năng suất cao. Sau 16 tháng trồng, riềng bắt đầu cho thu hoạch.

Trồng loại cây mọc đầy ở bờ rào, nông dân trở thành triệu phú - 2

Vào vụ thu hoạch, một ngày, ông Luật có thể thu được 1 tấn riềng (Ảnh: Thảo Linh).

"Cây riềng đỏ có thể khai thác quanh năm. Riềng trồng trên đất đỏ rất dễ thu hoạch. Vào kỳ thu hoạch, bình quân, một người có thể nhổ được từ 8 tạ đến 1 tấn riềng/ngày, bán giá 12.000 đồng/kg, người trồng thu về 10 triệu đồng/ngày", ông Luật nói.

Theo ông Luật, riềng sau khi thu hoạch sẽ được rửa sạch, cắt bỏ rễ, đóng vào túi bóng hoặc bao tải rồi bán cho thương lái ở các tỉnh, thành như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hòa Bình… Vựa riềng của gia đình cũng tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 4-6 lao động, mức lương 250.000 đồng/người/ngày.

Đặc biệt, riềng ở xã Công Liêm có màu đỏ, vị cay và thơm hơn so với các vùng khác nên rất đắt hàng, được thị trường ưa chuộng. Thông thường, riềng đỏ được dùng làm gia vị, tạo mùi thơm cho các món ăn. Trong Đông y, củ riềng còn là dược liệu dùng để chữa nhiều loại bệnh.

Ông Lê Khang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Công Liêm, cho biết, ông Nguyễn Văn Luật là nông dân tiên phong trong việc trồng riềng và có thu nhập "đỉnh nhất" xã. Thấy ông Luật có "của ăn của để", bà con trong xã đã chuyển sang trồng loại cây này.

Trồng loại cây mọc đầy ở bờ rào, nông dân trở thành triệu phú - 3

Người dân thôn Cự Phú nhập riềng cho thương lái (Ảnh: Hạnh Linh).

Hiện, toàn xã Công Liêm có hơn 168ha riềng đỏ, với 122 hộ tham gia trồng, tập trung ở các thôn Cự Phú (151ha), Đoài Đạo (10ha), Hậu Sơn (hơn 6ha).

"Riềng đỏ là cây trồng chủ lực của địa phương, nhờ đó mà nhiều nông dân trong xã trở thành triệu phú. Năm 2024, toàn xã Công Liêm thu về khoảng 60 tỷ từ trồng riềng", ông Tuấn nói.

Ông cũng cho biết, cây riềng giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động ở địa phương. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 65 triệu đồng/người/năm.