1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Infographics: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9

(Dân trí) - Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ đề xuất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và dịp nghỉ Quốc Khánh 2/9/2021. Dự kiến, Chính phủ sẽ xem xét và ban hành chính thức trong những ngày gần đây.

Nghỉ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu: 7 ngày

Với phương án trình Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 10/02/2021 đến ngày 16/02/2021 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Infographics: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 - 1

Nghỉ dịp Quốc khánh 2/9/2021: 4 ngày

Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, công chức, viên chức dự kiến được nghỉ 4 ngày, từ ngày Thứ Năm 2/9 đến ngày Chủ Nhật 5/9.

Trong đó, phương án trình có bổ sung 1 ngày nghỉ liền kề (thứ 6) sau ngày Quốc khánh 2/9, theo quy định của Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021). Đồng thời, dịp nghỉ có thêm 2 ngày nghỉ hằng tuần hàng tuần liền kề. 

Infographics: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 - 2

Số ngày nghỉ Tết âm lịch trong các năm gần đây ra sao?

Thống kê của Chuyên mục Việc làm (Báo Dân trí) những năm gần đây cho thấy, trong năm 2017, 2018 và 2020, tổng số ngày nghỉ Tết âm lịch của người lao động đều 7 ngày, gồm: 5 ngày nghỉ Tết âm lịch theo Luật Lao động và 2 ngày nghỉ bù do ngày Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần.

Riêng trong năm 2019, số ngày nghỉ Tết âm lịch là 9 ngày. Vì ngoài 5 ngày nghỉ theo Luật Lao động, người lao động được nghỉ thêm 4 ngày là những ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần liền kề trước, sau dịp nghỉ Tết.