1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thừa Thiên Huế:

Huế ưu tiên chi trả cho nhóm 4 đối tượng khó khăn trước ngày 30/4

(Dân trí) - Ngày 28/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ cho biết, tỉnh đã đề nghị các địa phương khẩn trương chi trả gói hỗ trợ tới 4 nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trước 30/4.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, ưu tiên chi trả cho 4 nhóm nhận hỗ trợ trước ngày 30/4, gồm: Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Huế ưu tiên chi trả cho nhóm 4 đối tượng khó khăn trước ngày 30/4 - 1

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ưu tiên chi trả cho nhóm 4 đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 30/4.

“Đây là nhóm đối tượng đã có danh sách và hàng tháng tỉnh vẫn thực hiện chi trả chế độ nên việc thực hiện chi trả cho những đối tượng này phải được thực hiện sớm, giúp người dân vượt qua khó khăn. Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương có phương thức chi trả phù hợp” - ông Thọ nhấn mạnh.

Đến nay, tỉnh đã tạm cấp 173 tỷ đồng (đợt 1) từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã và thành phố Huế để bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người dân.

Huế ưu tiên chi trả cho nhóm 4 đối tượng khó khăn trước ngày 30/4 - 2

Thông báo đến tận nhà để chi trả 4 nhóm đối tượng tại UBND xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nắm vững tinh thần chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu việc chi trả phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, có giám sát chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi trong thực hiện chính sách

Tại một số địa phương, phần lớn người dân trong 4 nhóm đối tượng đã được cán bộ phường xã đến chi trả tận nhà các đối tượng, một số ít đến nhận tại UBND các phường xã.

Thừa Thiên Huế chi trả cho 4 nhóm đối tượng với tổng kinh phí hơn 149 tỷ đồng (134.907 đối tượng), gồm: Nhóm người có công với cách mạng 13.706 người với hơn 20,5 tỷ đồng; người bảo trợ xã hội 50.292 người với hơn 75,4 tỷ đồng; thành viên thuộc hộ nghèo 27.638 người với hơn 20,7 tỷ đồng; thành viên thuộc hộ cận nghèo 43.271 người với hơn 32,4 tỷ đồng.

Đ.Dương