Hơn 60 cán bộ Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi
(Dân trí) - Đến nay, hơn 60 công chức, viên chức thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ còn dưới 5 năm công tác có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, trong đó nhiều thủ trưởng các đơn vị.
Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cung cấp tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức bộ máy khi điều chuyển một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ Nội vụ chiều 14/2.
![Hơn 60 cán bộ Bộ LĐ-TBXH, Bộ Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi - 1 Hơn 60 cán bộ Bộ LĐ-TBXH, Bộ Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/9_3iaNDB9K9X8_kOtLaakikw520=/thumb_w/1020/2025/02/14/016bb836f4454a1b1354-1739523607468.jpg?watermark=true)
Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Tiến Tuấn).
Giảm 13 đơn vị sau sắp xếp
Liên quan đến việc hợp nhất giữa Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn cho hay, Ban Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức bộ máy đã tổ chức nhiều cuộc họp, đưa ra văn bản chỉ đạo về việc hợp nhất, tổ chức bộ máy giữa 2 bộ.
Đến nay, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ khái quát, sau khi hợp nhất, bộ máy đã giảm từ 35 đơn vị xuống còn 22 đơn vị, tương ứng hơn 37%. Trong 22 đơn vị sau khi sắp xếp, bao gồm: 6 khối tham mưu tổng hợp, 12 khối chuyên ngành và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.
Về nhân sự sau khi hợp nhất, ông Tuấn cho biết cơ cấu lãnh đạo Bộ gồm Bộ trưởng và 7 Thứ trưởng. Nhân sự từ hai bộ sau khi hợp nhất là trên 2.000 người.
Bên cạnh đó, công chức, viên chức, người lao động của hai bộ còn dưới 5 năm công tác là 191 người, trong đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là 131 người và Bộ Nội vụ là 60 người.
![Hơn 60 cán bộ Bộ LĐ-TBXH, Bộ Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi - 2 Hơn 60 cán bộ Bộ LĐ-TBXH, Bộ Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/sCEahPvkKXtWuiZ_2feO-syDN94=/thumb_w/1020/2025/02/14/25ea85b6c9c5779b2ed4-edited-1739521606631.jpeg?watermark=true)
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn (Ảnh: Tiến Tuấn).
"Thời điểm hiện tại, chúng tôi nhận được thông tin báo cáo từ Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hơn 60 người làm đơn xin nghỉ hưu theo Nghị định 178", ông Tuấn nhấn mạnh.
Thời gian tới, ông Tuấn cho biết thêm, hai bộ sẽ cập nhật thêm những trường hợp tiếp tục xin nghỉ hưu.
Liên quan đến cơ cấu tổ chức của 6 cục, 6 vụ bao gồm Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Tổ chức phi Chính phủ; Vụ Cải cách hành chính; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, ông Tuấn khẳng định trong cơ cấu cấp vụ sẽ không có cấp phòng.
Bên cạnh đó, các đơn vị khác cũng thực hiện việc sắp xếp, tinh giảm theo yêu cầu.
Ngoài đơn vị hợp nhất, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thông tin những đơn vị không thuộc diện hợp nhất nhưng vẫn giảm nhân sự theo yêu cầu, trung bình với mức giảm 23,72%. Mức giảm này đáp ứng yêu cầu của Trung ương.
Với đơn vị sự nghiệp khác như Trường Đại học Lao động và Xã hội; Trung tâm Lao động ngoài nước, Quỹ Hỗ trợ lao động nhà nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đều có sự sắp xếp lại, ông Nguyễn Hữu Tuấn thông tin thêm.
Nêu cao tinh thần đoàn kết trong đội ngũ công chức
![Hơn 60 cán bộ Bộ LĐ-TBXH, Bộ Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi - 3 Hơn 60 cán bộ Bộ LĐ-TBXH, Bộ Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/Jr3WU7Iu5iOm-kdQ_cMa7NC7wMQ=/thumb_w/1020/2025/02/14/cuoc-hop-3-1739544728905.jpg)
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Tiến Tuấn).
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo cho biết, thời gian qua, dù phải đối mặt với những khó khăn, vất vả nhưng Ban chỉ đạo đã hoàn thành tốt nhiều công tác, nhiệm vụ, quyết liệt triển khai và nhận được đồng thuận cao.
Định hướng thời gian tới, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng yêu cầu, các đơn vị cần tiếp tục bám sát theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ để triển khai nhiệm vụ đồng bộ, đảm bảo các nguyên tắc trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chặt chẽ, công tâm, khách quan, minh bạch và không để bỏ sót bất kỳ nhiệm vụ nào.
"Đồng thời, các đơn vị cũng cần tạo không khí phấn khởi, vui tươi, hào hứng trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài, thể hiện rõ tinh thần vui vẻ hợp nhất, cùng hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao", Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của hai Bộ phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên.
![Hơn 60 cán bộ Bộ LĐ-TBXH, Bộ Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi - 4 Hơn 60 cán bộ Bộ LĐ-TBXH, Bộ Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi - 4](https://cdnphoto.dantri.com.vn/OQF7xtndPNz3RFHbrUEkWNdbO8Y=/thumb_w/1020/2025/02/14/cuoc-hop-4-1739544832268.jpg)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong cán bộ, công chức hai cơ quan hợp nhất (Ảnh: Tiến Tuấn).
Ngoài ra, các đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo cũng cần tăng cường tham mưu để Ban chỉ đạo ban hành những hướng dẫn, kế hoạch triển khai cụ thể, giúp các đơn vị thuộc hai Bộ có thể nắm bắt, sẵn sàng, chủ động thực hiện công việc hợp nhất, điều chuyển.
Về vấn đề nhân sự, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết trong hơn 60 cán bộ, công chức đã tự nguyện làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, có nhiều đồng chí là thủ trưởng một số đơn vị còn đến 4 năm công tác.
"Đây là những hành động gương mẫu của cán bộ, Đảng viên chủ chốt đã chủ động xin nghỉ công tác nhằm tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp bộ máy, tạo điều kiện để thế hệ kế cận tiếp nối công việc, vận hành thông suốt bộ máy", ông Thắng nhấn mạnh.
Trưởng Ban chỉ đạo cho biết thêm việc hợp nhất 2 Bộ thực hiện rất quyết liệt trong việc triển khai và đạt sự đồng thuận cao từ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động...
"Tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng trước ngày 1/3, khi có Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ đi vào hoạt động để không ngưng trệ công việc..", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 178/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, có hiệu lực từ 1/1/2025. Nghị định ban hành theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.