1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Khánh Hòa:

Hơn 5.200 người có công với cách mạng nhận hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Hải Đăng

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hơn 21.000 lao động đã được phê duyệt kinh phí hỗ trợ do Covid-19 gây ra. Riêng nhóm người có công, tỉnh đã chi hỗ trợ cho hơn 5.200 người.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm này tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng yếu thế do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hơn 5.200 người có công với cách mạng nhận hỗ trợ khó khăn do Covid-19 - 1

Cửa hàng kinh doanh ở "phố tây" Nha Trang tháo biển hiệu, dừng kinh doanh do ngành du lịch gặp khó khăn, vắng khách

Cụ thể, hỗ trợ hơn 5.200 người có công với cách mạng; hỗ trợ hơn 38.900 người bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng; hỗ trợ đối tượng hộ nghèo hơn 9.400 hộ (hơn 34.000 nhân khẩu); hỗ trợ hộ cận nghèo hơn 20.500 hộ (hơn 77.000 nhân khẩu).

Trong khi đó, về hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đến 31/7 đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho hơn 21.000 đối tượng.

Trong đó hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm hơn 20.000 người, với kinh phí hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, trước tình hình ảnh hưởng do dịch Covid-19, tỉnh Khánh Hòa tận dụng tối đa các nguồn lực để hỗ trợ cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế.

Trong thực hiện chính sách hỗ trợ, tỉnh chú trọng việc làm sao để sau Covid-19 mọi người dân đều thấy được chính sách an sinh xã hội ngày càng phát triển, đảm bảo cho cuộc sống bình an của người dân.

Hồ sơ đăng ký BHTN giảm

Ông Nguyễn Văn Khả, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa (Sở LĐ-TB&XH Khánh Hòa) cho biết, thời gian gần đây hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa đã giảm so với những tháng đầu năm.

Cụ thể, trong tháng 8, đã tiếp nhận hơn 1.750 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 33,7% so với tháng 7. Trong tháng 8, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là hơn 1.480 người, số người được giới thiệu có việc làm là gần 400 người.