Hơn 500 cán bộ, giáo viên bị "nợ" khoản phụ cấp gần 10 năm
(Dân trí) - Dù được hưởng phụ cấp khu vực theo quy định nhưng trong nhiều năm qua, hơn 500 cán bộ, giáo viên tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị chưa được chi trả đầy đủ chế độ này.
Thầy giáo Trần Văn Lân có hơn 20 năm công tác tại Trường Tiểu học và THCS Cam Nghĩa (xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị). Theo quy định về chế độ phụ cấp khu vực, mỗi năm thầy Lân được hỗ trợ gần 2,1 triệu đồng. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến 2023, thầy Lân không nhận được khoản tiền này.
"Năm 2024, chúng tôi đã nhận được tiền phụ cấp, nhưng giai đoạn 2014-2023 vẫn chưa có. Tôi không rõ phụ cấp bị cắt hay cơ quan liên quan chậm chi trả. Không chỉ tôi mà nhiều giáo viên khác trong trường cũng rơi vào tình trạng tương tự", thầy Lân chia sẻ.

Thầy Trần Văn Lân là một trong những giáo viên ở huyện Cam Lộ chưa nhận được phụ cấp (Ảnh: Nhật Anh).
Theo tìm hiểu, có 89 trường hợp đã và đang công tác tại Trường Tiểu học và THCS Cam Nghĩa chưa nhận được phụ cấp khu vực trong giai đoạn 2014-2023.
Tình trạng trên cũng xảy ra tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ với 34 cán bộ chưa nhận đủ phụ cấp năm 2014-2023, tổng số tiền gần 323 triệu đồng (trong đó nhiều người đã nghỉ công tác). Ông Nguyễn Thế Vỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Thủy, là một trong những người bị ảnh hưởng.
"Có thể số tiền phụ cấp hằng tháng không lớn nhưng đó là chính sách của nhà nước, là nguồn động lực giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã gửi đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, vì vậy mong sớm được giải quyết chế độ còn thiếu", ông Vỹ nói.

Ông Nguyễn Thế Vỹ bày tỏ mong muốn sớm được giải quyết chế độ còn thiếu (Ảnh: Nhật Anh).
Theo thống kê, toàn huyện Cam Lộ có hơn 500 cán bộ, công chức cấp xã và giáo viên chưa nhận đủ phụ cấp khu vực trong giai đoạn 2014-2023.
Ông Lê Anh Chương, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cam Lộ, cho hay, từ tháng 9/2013, huyện Cam Lộ đã có điều chỉnh hệ số hưởng phụ cấp khu vực trên địa bàn.
Theo ông Chương, việc điều chỉnh căn cứ vào các quyết định của Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực (I, II, III) thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020, huyện Cam Lộ.
Cụ thể, huyện Cam Lộ đã giảm hệ số hưởng phụ cấp khu vực đối với xã Cam Chính và Cam Nghĩa; cắt chế độ phụ cấp đối với xã Cam Thủy và giữ nguyên hệ số hưởng phụ cấp với hai xã Cam Tuyền và Cam Thành.
Đến năm 2021, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Cam Lộ không còn xã có hệ số phụ cấp khu vực, do đó địa phương này đã cắt phụ cấp khu vực đối với các trường hợp được hưởng trên địa bàn.
Tuy nhiên, theo Công văn số 1719/SNV-CCVC ngày 28/12/2023 của Sở Nội vụ Quảng Trị, chế độ phụ cấp khu vực các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Trị thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11 của Liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc, không bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ có 34 cán bộ chưa nhận đủ phụ cấp (Ảnh: Nhật Anh).
Trên cơ sở đó, UBND huyện Cam Lộ đã rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị bổ sung gần 7,3 tỷ đồng để chi trả khoản phụ cấp còn thiếu cho hơn 500 cán bộ, giáo viên trên địa bàn.
Ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, cho biết, kinh phí chi trả phụ cấp khu vực được lập dự toán hằng năm, dựa trên báo cáo từ các địa phương. Tuy nhiên, giai đoạn 2014-2023, huyện Cam Lộ không tổng hợp đầy đủ số liệu trong các báo cáo dự toán, dẫn đến tình trạng chậm chi trả.
"Để giải quyết chế độ còn thiếu cho các đối tượng được hưởng, địa phương cần chủ động sử dụng ngân sách của mình. Hiện Sở Tài chính chưa nhận được chỉ đạo từ UBND tỉnh về việc chi trả số tiền phụ cấp còn thiếu này. Riêng năm 2024, Sở đã rà soát, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh cấp đủ kinh phí để thực hiện theo quy định", ông Trung thông tin.